Trung Quốc: Bị kiện vì dùng quá nhiều đũa

PHAN NINH (theo Quartz)| 13/09/2017 07:07

Liên đoàn Tình nguyện viên Xanh của Trùng Khánh - một tổ chức phi chính phủ thúc đẩy nhận thức về môi trường đã đệ đơn kiện công ty mẹ của ba nhà phân phối thực phẩm qua mạng: Ele.me, Meituan Waimai và Baidu Waimai.

Trung Quốc: Bị kiện vì dùng quá nhiều đũa

Liên đoàn Tình nguyện viên Xanh của Trùng Khánh - một tổ chức phi chính phủ thúc đẩy nhận thức về môi trường đã đệ đơn kiện công ty mẹ của ba nhà phân phối thực phẩm qua mạng: Ele.me, Meituan Waimai và Baidu Waimai. 

Đọc E-paper

Tổ chức này cho rằng các nhà mạng đã không cung cấp cho người dùng lựa chọn có cần đũa cùng với các dụng cụ dùng một lần hay không, mà giao đến khách hàng mặc định, tạo ra sự lãng phí. Liên đoàn này gợi ý các nhà mạng giới thiệu một tính năng hỏi người dùng có cần những dụng cụ này không.

Đũa dùng một lần từ lâu đã trở thành mục tiêu đấu tranh của những nhà hoạt động môi trường Trung Quốc. Ước tính, mỗi năm nước này sản xuất 57-80 tỷ đôi đũa, tương đương ít nhất 3,8 triệu cây xanh bị đốn.

>>Microsoft: Đổi điện thoại lấy cây xanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trung Quốc: Bị kiện vì dùng quá nhiều đũa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO