Trữ lượng gạo thế giới cao kỷ lục

T.KIÊN| 22/02/2012 07:05

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, nguồn cung gạo tăng đã làm trữ lượng gạo dự trữ của thế giới đạt kỷ lục trong thập niên, lên tới 100,1 triệu tấn, theo hãng tin Bloomberg. Điều này kéo theo nhu cầu và giá nhập khẩu gạo giảm.

Trữ lượng gạo thế giới cao kỷ lục

Lần đầu tiên trong suốt ba năm, nguồn cung gạo tăng đã làm trữ lượng gạo dự trữ của thế giới đạt kỷ lục trong thập niên, lên tới 100,1 triệu tấn, theo hãng tin Bloomberg. Điều này kéo theo nhu cầu và giá nhập khẩu gạo giảm.

Nhu cầu nhập khẩu gạo trên thế giới sẽ giảm đáng kể trong năm nay

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, giá gạo xuất khẩu ở Thái Lan, vựa lúa của toàn cầu, giảm tới 11%, còn 500 USD/tấn trong nửa đầu năm nay. Tại Ấn Độ - quốc gia trồng lúa lớn thứ hai thế giới, giá gạo cũng giảm 15%.

Theo ước tính của Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế, trữ lượng gạo ở Anh, quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ năm thế giới, là 31,5 triệu tấn.

Dự kiến, năm nay Myanmar xuất khẩu lượng gạo tăng gấp đôi với 1,5 triệu tấn, và đạt 3 triệu tấn vào năm 2015. Với mức gia tăng như vậy, Myanmar có thể trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ sáu thế giới.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2011, Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 7,1 triệu tấn và có thể đạt 7,34 triệu tấn trong năm nay.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Phillippines, quốc gia tiêu thụ gạo nhiều nhất trước đây, sẽ giảm nhập khẩu từ 2,6 triệu tấn năm 2008-2009 còn 500.000 tấn năm nay và 100.000 tấn vào năm tới, theo dự báo của Bộ Nông nghiệp nước này.

Nigeria - nhà nhập khẩu lớn nhất, Nam Phi và Senegal cũng đã có kế hoạch nhập khẩu từ quý cuối năm 2011 vì lo ngại tăng giá.

Các số liệu trên cho thấy, nhu cầu nhập khẩu gạo sẽ giảm đáng kể trên toàn thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trữ lượng gạo thế giới cao kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO