Trang phục bơi đặc biệt của phụ nữ Hồi giáo

Nguồn Dân Trí| 23/08/2009 08:13

Burkini - trang phục bơi kín đáo của các phụ nữ đạo Hồi - đã trở thành chủ đề nóng trong mùa hè năm nay.

Trang phục bơi đặc biệt của phụ nữ Hồi giáo

Burkini - trang phục bơi kín đáo của các phụ nữ đạo Hồi - đã trở thành chủ đề nóng trong mùa hè năm nay và được thế giới biết đến nhiều hơn sau khi một số nước châu Âu cấm phụ nữ diện loại quần áo bơi này xuống hồ.

Một thị trưởng ở miền bắc Italia mới đây đã cấm phụ nữ Hồi giáo mặc burkini trên các bãi biển và bể bơi với lý do cảnh tượng "một phụ nữ ăn mặc kín mít có thể khiến trẻ nhỏ bị sao nhãng, chứ chưa bàn đến các vấn đề vệ sinh".

Hồi tuần trước, burkini cũng trở thành chủ đề nóng trên báo chí khi một bể bơi ở Paris chặn cửa một phụ nữ mặc trang phục bơi kín đáo vì đó là quy định tại các bể bơi công cộng.

Burkini là trang phục tắm cho phụ nữ Hồi giáo do một phụ nữ Australia gốc Li-băng sáng tạo, kết hợp áo choàng của phụ nữ Hồi giáo (burqa) và áo tắm hai mảnh (bikini). Tuy nhiên, burkini cũng không phải là loại đồ bơi kín đáo duy nhất từng được sáng tạo.

Nhà thiết kế thời trang Australia gốc Li-băng Aheda Zanetti đang chỉnh bộ burkini cho một khách hàng tại cửa hiệu ở Sydney.
... nhưng cũng bị cấm ở một số nơi.
Một loại trang phục bơi kín đáo khác
Burkini cho trẻ em.
Burkini được chấp nhận tại nhiều nước phương Tây...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Trang phục bơi đặc biệt của phụ nữ Hồi giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO