Tiếng Anh đe dọa khoa học?

HÀ CÚC (theo Reuters)| 21/01/2016 00:56

Xu hướng "tiếng Anh hóa" trong ngôn ngữ khoa học càng được củng cố hơn khi ngày càng nhiều khóa học ở châu Âu và châu Á được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh đe dọa khoa học?

Năm 1880, có 36% các ấn phẩm khoa học sử dụng tiếng Anh, tăng lên 64% vào năm 1980. Đến năm 2000, con số này đã tăng lên 96%.

Đọc E-paper

Xu hướng "tiếng Anh hóa" trong ngôn ngữ khoa học càng được củng cố hơn khi ngày càng nhiều khóa học ở châu Âu và châu Á được giảng dạy bằng tiếng Anh. Vì thế, trong một chiến dịch ADAWIS, các học giả tại Đức đã kêu gọi giữ ngôn ngữ Đức trong khoa học.

Các học giả này cho rằng, nhiều lĩnh vực khoa học đã phát triển vì có nhiều cách tiếp cận khác nhau được thực hiện bởi các học giả sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Nhưng cũng có những lo ngại về nguy cơ "mất" kiến thức, vì các học giả không sử dụng tiếng Anh, nên họ không có điều kiện phổ quát kiến thức của họ ở nhiều nước.

Để trung hòa, một số đề nghị được đưa ra rằng, tạp chí khoa học nên đa ngôn ngữ và tóm tắt của mỗi bài được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

>Những nữ khoa học gia đã thay đổi cả thế giới

>"Trung Quốc hóa" ngôn ngữ lập trình: Vụng về, hài hước

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiếng Anh đe dọa khoa học?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO