Thụy Điển, Na Uy lại đóng không phận vì núi lửa

23/04/2010 06:35

Giới chức hàng không cho hay họ đã đóng không phận trên nhiều vùng trời Na Uy và Thụy Điển khi gió chuyển hướng, đẩy mây tro bụi núi lửa mới về xứ Scandinavia.

Thụy Điển, Na Uy lại đóng không phận vì núi lửa

Giới chức hàng không cho hay họ đã đóng không phận trên nhiều vùng trời Na Uy và Thụy Điển khi gió chuyển hướng, đẩy mây tro bụi núi lửa mới về xứ Scandinavia.

Giới chức Thụy Điển cho hay không phận vẫn mở trên bầu trời thủ đô Stockholm, nhưng bị đóng ở các thành phố miền nam Goteborg và Malmo cùng nhiều vùng rộng lớn ở miền tây, miền bắc đất nước.

Người phát ngôn Bjorn Stenberg cho hay gió đổi hướng đã khiến đám mây tro bụi núi lửa trên bầu trời Thụy Điển không tản ra được như dự đoán. Trong khi đó, những đám mây tro bụi mới đang bị đẩy tới miền tây của Na Uy.

Giới chức Na Uy cho hay Oslo vẫn mở không phận, nhưng không phận ở miền tây nước này đã bị đóng trở lại. Trong số đó có Stavanger và Bergen.

Trong khi đó, giới chức của Cơ quan kiểm soát hàng không châu Âu (Eurocontrol) hi vọng gần 22.000 chuyến bay sẽ được nối lại trên bầu trời châu Âu vào ngày 22/4.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thụy Điển, Na Uy lại đóng không phận vì núi lửa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO