Thủ tướng Hàn Quốc sẽ từ chức?

03/07/2010 08:55

Hôm 3/7, Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Thủ tướng Chung Un-Chan sẽ nộp đơn từ chức trong ngày 4/7 sau khi Quốc hội bác bỏ dự án phát triển một thành phố mới trị giá nhiều tỉ USD.

Thủ tướng Hàn Quốc sẽ từ chức?

Hôm 3/7, Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Thủ tướng Chung Un-Chan sẽ nộp đơn từ chức trong ngày 4/7 sau khi Quốc hội bác bỏ dự án phát triển một thành phố mới trị giá nhiều tỉ USD.

Ông Chung Un-Chan trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng - Ảnh: Xinhua

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao trong Văn phòng Thủ tướng tiết lộ ông Chung sẽ nộp đơn từ chức cho Tổng thống Lee Myung-Bak trong ngày chủ nhật. “Trở về sau chuyến công du, ông ấy sẽ họp với Tổng thống và nộp đơn từ chức”, quan chức này cho biết.

Quan chức này khẳng định ông Chung muốn từ chức do Quốc hội đã bác kế hoạch phát triển thành phố mới Sejong thành một trung tâm khoa học, kinh doanh và giáo dục của cả nước.

AFP cho biết năm 2003, chính quyền cựu Tổng thống Roh Moo-Hyun đã đề xuất dời thủ đô từ Seoul sang thành phố Sejong, cách Seoul 150 km về phía nam, và đã được Quốc hội thông qua.

Chính quyền khẳng định dự án này sẽ giúp cân bằng sự phát triển giữa các vùng miền tại Hàn Quốc. Hiện nay, gần 50% trên tổng số 49 triệu dân Hàn Quốc đang sống ở Seoul và các thành phố lân cận.

Tuy nhiên, năm 2004 Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất này. Khi đó, chính quyền ông Roh đưa ra một kế hoạch mới là dời các bộ chính phủ về thành phố Sejong. Giới chuyên gia phát triển đô thị chỉ trích kế hoạch này là lãng phí tiền thuế của dân, và không đem lại lợi ích gì.

Vừa qua, chính quyền ông Lee Myung-Bak đã mạo hiểm điều chỉnh lại kế hoạch của ông Roh, và đề xuất phát triển Sejong, hiện đang được xây dựng, thành một trung tâm khoa học, kinh doanh, và giáo dục.

Chính quyền cam kết sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư với những biện pháp như giảm giá thuê đất, giảm thuế, trợ cấp để thu hút các công ty, trường học, trung tâm nghiên cứu, và bệnh viện đến Sejong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ tướng Hàn Quốc sẽ từ chức?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO