Thủ tướng Campuchia công khai tài sản để phòng chống tham nhũng

03/04/2011 00:15

AFP ngày 2/4 đưa tin hôm 1/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã công bố tài sản cá nhân trước Ủy ban Phòng chống tham nhũng Campuchia và kêu gọi các quan chức làm theo ông trong một nỗ lực giải quyết tình trạng tham nhũng tràn lan.

Thủ tướng Campuchia công khai tài sản để phòng chống tham nhũng

AFP ngày 2/4 đưa tin hôm 1/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã công bố tài sản cá nhân trước Ủy ban Phòng chống tham nhũng Campuchia và kêu gọi các quan chức làm theo ông trong một nỗ lực giải quyết tình trạng tham nhũng tràn lan.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cầm tờ kê khai tài sản cá nhân của ông trước Ủy ban Phòng chống tham nhũng Campuchia ở thủ đô Phnonm Penh - Ảnh: AFP

“Hôm nay, tôi làm tròn nghĩa vụ của mình theo luật phòng chống tham nhũng”, Thủ tướng Hun Sen cho biết khi giao tài liệu về tài sản cá nhân cho Ủy ban Phòng chống tham nhũng tại thủ đô Phnom Penh. Ông cũng kêu gọi các quan chức cấp cao và các tướng quân đội công khai tài sản cá nhân trước thời hạn vào tuần tới.

“Đừng do dự, cũng đừng sợ hãi”, ông nói.

Theo luật phòng chống tham nhũng mới của Campuchia, các quan chức nhận hối lộ sẽ nhận một án tù lên đến 15 năm. Luật này cũng cho phép thành lập ủy ban và đơn vị phòng chống tham nhũng để giám sát những cuộc điều tra tham nhũng.

Mặc dù tài liệu kê khai tài sản là tuyệt mật nhưng ông Hun Sen cho phóng viên AFP biết mức lương hằng tháng của ông là 4.600.000 riel (1.150 USD).

Tuy nhiên, “vẫn còn có sự bất cập giữa tiền lương và tài sản chính thức của ông thủ tướng”, theo nhận định của bà Mam Sitha, chủ tịch Ủy ban Phòng chống tham nhũng độc lập Campuchia.

“Theo luật, những tài liệu kê khai tài sản được giữ bí mật nên luật này không hiệu quả trong cuộc chiến chống tham nhũng”, bà Sitha cho hay.

Hơn 100.000 công chức và lãnh đạo ở Campuchia được yêu cầu kê khai tài sản cá nhân, xe cộ, việc kinh doanh cá nhân và các tài sản khác theo luật chống tham nhũng có hiệu lực từ năm 2010.

Việc kê khai tài sản được thực hiện từng bước và ngày 7/4 là hạn chót để các quan chức kê khai tài sản của mình, AFP trích dẫn phát biểu của Ủy ban Phòng chống tham nhũng Campuchia.

Tổ chức Minh bạch thế giới xếp Campuchia vào hạng 154 trong số 178 quốc gia có tỉ lệ tham nhũng cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết việc áp dụng luật kê khai tài sản thể hiện quyết tâm của Campuchia trong cuộc chiến chống tham nhũng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thủ tướng Campuchia công khai tài sản để phòng chống tham nhũng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO