Thần đồng mơ làm nhà toán học

T.K (theo CNBC)| 03/09/2016 01:43

Jeremy Shuler là con trai của hai kỹ sư không gian, thông minh hơn cả cha và mẹ mình.

Thần đồng mơ làm nhà toán học

Jeremy Shuler là con trai của hai kỹ sư không gian, thông minh hơn cả cha và mẹ mình.

Đọc E-paper

Jeremy đọc được sách tiếng Anh và tiếng Hàn khi mới 2 tuổi, 5 tuổi học lớp toán dự bị (pre-calculus), 10 tuổi thi SAT (kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào đại học Mỹ), đủ tiêu chuẩn học ở 99,6% trường đại học vào thời điểm đó.

Cậu bé cũng vừa đậu vào Cornell University và có thể sẽ trở thành người tốt nghiệp đại học trẻ nhất trong lịch sử trường này. Đây là nơi Shuler được học về khoa học ứng dụng và vật lý.

Ước mơ của Jeremy Shuler là giải quyết các vấn đề toán học mà chưa ai làm được.

>Kiếm tiền tỷ từ toán học

>Từ tiến sĩ toán học thành đại gia xúc xích

>Những phụ nữ biến đam mê khoa học thành tiền

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thần đồng mơ làm nhà toán học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO