Sữa nhiễm melamine “tái xuất” ở Trung Quốc

03/02/2010 01:49

Trung Quốc vừa phát động một cuộc kiểm tra trên toàn quốc đối với các sản phẩm sữa do hợp chất melamine, từng làm ít nhất 6 trẻ em tử vong và hàng trăm ngàn em bị ốm, đã xuất hiện trở lại thị trường.

Sữa nhiễm melamine “tái xuất” ở Trung Quốc

Trung Quốc vừa phát động một cuộc kiểm tra trên toàn quốc đối với các sản phẩm sữa do hợp chất melamine, từng làm ít nhất 6 trẻ em tử vong và hàng trăm ngàn em bị ốm, đã xuất hiện trở lại thị trường.

Những sản phẩm sữa của 3 công ty Trung Quốc đã buộc phải thu hồi ở tỉnh Quý Châu vào tháng trước sau khi bị phát hiện chứa melamine.

Theo tờ People's Daily của Trung Quốc dẫn một cuộc hội thảo được Cơ quan quản lý thực và dược phẩm nhà nước tổ chức, bột sữa có chứa melamine còn thừa đã được tái sử dụng làm nguyên liệu thô cho các sản phẩm sữa, bất chấp cuộc rà soát năm 2008, sau khi sữa nhiễm melamine làm ít nhất 6 em nhỏ thiệt mạng và hàng trăm ngàn em bị ốm.

“Bất chấp chiến dịch an toàn thực phẩm hiện nay, một số doanh nghiệp và cá nhân vẫn bị lòng tham làm cho mờ mắt, phớt lờ sức khỏe và sự an toàn của công chúng”, tờ báo cho biết. 

Tuy nhiên, hiện chưa có thông báo trường hợp tử vong cũng như ốm yếu nào do dùng phải sản phẩm sữa nhiễm melamine mới nhất. 

Vụ bê bối sữa nhiễm melamine, hóa chất có thể gây sỏi thận ở trẻ em, năm 2008 đã làm 300.000 trẻ em Trung Quốc bị ốm. 

Trung Quốc đã tử hình 2 người hồi tháng 11 năm ngoái vì liên quan đến vụ bê bối sữa này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sữa nhiễm melamine “tái xuất” ở Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO