![]() |
Tại Olympic mùa Hè London 2012, người ta đã được chứng kiến số lượng binh sĩ kỷ lục cùng nhiều loại vũ khí hiện đại được huy động để bảo vệ cho ngày hội thể thao, hòng tránh nguy cơ khủng bố. Ở Olympic mùa Đông Sochi 2014 diễn ra đầu năm tới, có thể số binh sĩ và vũ khí được huy động sẽ còn lớn hơn nữa.
Đọc E-paper
![]() |
Thủ tướng Nga Dimitry Medvedev đi thị sát công tác chuẩn bị của Sochi 2014 |
Trong tuần qua, các nhóm chiến binh Hồi giáo tới từ vùng Kavkaz của Nga đang chiến đấu trong thành phần phe nổi dậy ở Syria đã đăng tải lên YouTube những đoạn video đe dọa tấn công Olympic Sochi 2014. Cần nhớ, đây là sự kiện thể thao quốc tế lớn đầu tiên mà nước Nga tổ chức kể từ thời hậu Xô Viết, trong khi Sochi thì lại nằm gần khu vực Kavkaz đầy bất ổn. Thành phố nghỉ mát này nằm kẹp giữa những ngọn núi hiểm trở thuộc dãy Kavkaz với một bên là biển Đen, cách không xa "lò lửa Syria".
Thế nên, các chuyên gia lo ngại sự trở về của các chiến binh đã qua thử lửa chiến tranh có thể gây khó khăn trong việc đảm bảo an ninh cho Sochi. Doku Umarov, thủ lĩnh của nhóm chiến binh Nga đang chiến đấu ở Syria, chính là kẻ thù số 1 của Điện Kremlin. Tên này đã đứng ra nhận trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công trong mấy năm gần đây, gồm vụ tấn công sân bay Domodedovo ở Moskva hồi năm 2011 và tại đường xe điện ngầm của thủ đô hồi năm 2010 làm nhiều người chết.
Trong một bài báo được xuất bản vào tuần trước trên tờ New York Times, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ lo ngại về sự trở lại của các chiến binh Hồi giáo cực đoan Nga từ Syria. Đó chính là lý do chính khiến Nga chống lưng cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi phương Tây lại đang tìm cách lật đổ ông này. Ông Putin lo ngại nếu "tiền đồn" của mình ở khu vực Trung Đông bị phá vỡ thì nguy cơ khủng bố nhắm vào nước Nga sẽ ngày càng lớn.
Tổng số tiền mà Nga bỏ vào Olympic Sochi lên tới 50 tỷ USD, trong đó một phần lớn dành cho việc bảo vệ an ninh cho Thế vận hội. Trong kế hoạch của Điện Kremlin, những loại vũ khí hiện đại như hệ thống phòng không Pantsir-S cũng được huy động tới Sochi.
Chính vì thế, ở kỳ Thế vận hội mùa Đông diễn ra đầu năm tới, nếu người ta được chứng kiến cảnh cứ một vận động viên lại đi kèm với một nhân viên an ninh thì đó cũng chẳng phải là chuyện lạ, một khi ở Syria vẫn chưa yên tiếng súng.