Sinh đất Mỹ có còn là người Mỹ?

HÀ CÚC (VOA)| 15/09/2015 01:14

Trung tâm Pew ước tính mỗi năm có hơn 400.000 di dân bất hợp pháp sinh ra ở Mỹ và có được quốc tịch.

Sinh đất Mỹ có còn là người Mỹ?

Trung tâm Pew ước tính mỗi năm có hơn 400.000 di dân bất hợp pháp sinh ra ở Mỹ và có được quốc tịch.

Đọc E-paper

Trong số gần 200 nước trên thế giới, Hoa Kỳ là một trong 30 nước dành quyền công dân cho những đứa trẻ sinh ra bên trong biên giới của mình. Điều này làm cho Hoa Kỳ trở nên độc đáo khi không có nước nào ở Âu châu và Á châu nằm trong danh sách của NumbersUSA về những nước dành quyền công dân vì nơi sinh.

Tuy nhiên, tỷ phú Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua để được đảng Cộng hoà đề cử làm ứng viên tổng thống, mới đây đã trình bày kế hoạch về cải cách di trú, trong đó có một đề nghị gây tranh cãi là chấm dứt việc tự động cấp quốc tịch cho tất cả những em bé chào đời trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Một phần kế hoạch này nhằm ngăn chặn nạn "du lịch sinh nở" của giới nhà giàu Trung Quốc đến Mỹ để sinh con nhằm lấy quốc tịch Mỹ.

>Người Mỹ bỏ quốc tịch vì phiền phức

> Đảo quốc châu Âu bán quốc tịch cho bất kỳ ai trên 18 tuổi

>Mỹ: Nhiều người từ bỏ quốc tịch để né thuế

>Trẻ em lao động cật lực khắp thế giới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sinh đất Mỹ có còn là người Mỹ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO