"Sắc màu" tham nhũng tại OECD

THANH TÂM (CNBC)| 09/12/2014 04:27

Theo OECD, trong 427 vụ tham nhũng được đưa ra ánh sáng, 1/3 bị chính các công ty liên quan tố giác, 1/2 bị phát giác thông qua việc kiểm tra sổ sách nội bộ, 13% bị công an điều tra, chỉ có 2% là bị kiểm sát viên điều tra phát giác.

Theo Tổ chức Các nước hợp tác phát triển kinh tế (OECD), trong 427 vụ tham nhũng được đưa ra ánh sáng, 1/3 bị chính các công ty liên quan tố giác, 1/2 bị phát giác thông qua việc kiểm tra sổ sách nội bộ, 13% bị công an điều tra, chỉ có 2% là bị kiểm sát viên điều tra phát giác.

Báo cáo còn cho biết: hầu hết của hối lộ vào tay công chức nhà nước, như là chính trị gia, bộ trưởng, chủ tịch công ty nhà nước. Khoảng 3/4 trường hợp không "đi" trực tiếp mà được "truyền tay" thông qua môi giới. Phân nửa các vụ hối lộ có số tiền hối lộ dưới 5% tổng giá trị hợp đồng giao dịch.

Trong 427 trường hợp được báo cáo, chỉ có 80 kẻ từng bị "trả giá” bằng thời gian ngồi nhà giam. Còn 261 cá nhân và đơn vị khác chỉ bị phạt tổng cộng 2,25 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
"Sắc màu" tham nhũng tại OECD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO