Radio sống nhờ xe hơi

PHƯƠNG MIÊN (theo BBC)| 23/06/2016 08:57

Theo Pew Research Center, Mỹ, trong năm 2015, lượng người Mỹ nghe radio đã tăng gấp đôi so với năm 2010.

Radio sống nhờ xe hơi

Theo Pew Research Center, Mỹ, trong năm 2015, lượng người Mỹ nghe radio đã tăng gấp đôi so với năm 2010.

Đọc E-paper

Gần 3/4 số thính giả này nghe qua smartphone và chiếm 35% trong số đó là nhóm người nghe đài khi đang lái xe. Điều này chứng tỏ radio vẫn còn rất phổ biến, và sự phát triển này đóng góp không nhỏ bởi nền công nghiệp xe hơi.

Chính phủ Mỹ đã đặt mục tiêu đến năm 2017 sẽ tăng gấp đôi số lượng thiết bị phát sóng vô tuyến điện, bao gồm các radio được trang bị trên xe hơi. Các chuyên gia nhận định, vẫn còn rất nhiều người thích nghe radio, đặc biệt khi việc này giúp họ tỉnh táo hơn trong lúc lái xe.

>Unisex - kỳ vọng của các công ty bảng hiệu

>Santander - Thành phố thông minh tại Tây Ban Nha

>Khủng hoảng chuối

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Radio sống nhờ xe hơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO