Quyền tội lỗi?

THANH TÂM (CNN)| 21/09/2013 07:12

24% nam giới châu Á trả lời khảo sát từng cưỡng ép người khác quan hệ tình dục. Papua New Guinea có tỷ lệ cao đột biến: 60,7%. Hơn phân nửa họ đã từng cưỡng ép người phụ nữ vốn không phải là vợ hay người yêu của mình từ thời thiếu niên (tuổi từ 15 đến 19).

Quyền tội lỗi?

24% nam giới châu Á trả lời khảo sát từng cưỡng ép người khác quan hệ tình dục. Papua New Guinea có tỷ lệ cao đột biến: 60,7%. Hơn phân nửa họ đã từng cưỡng ép người phụ nữ vốn không phải là vợ hay người yêu của mình từ thời thiếu niên (tuổi từ 15 đến 19).

Về nguyên do, 73,3% cho rằng họ có quyền làm điều đó, bất chấp người phụ nữ muốn hay không; 58,7% cảm thấy buồn chán và việc cưỡng ép quan hệ là để tiêu khiển; 37,9% thì tức giận và muốn trừng phạt cụ thể một người phụ nữ nào đó hoặc bất cứ phụ nữ nào rơi vào tầm ngắm của họ; 27% cưỡng ép vì say xỉn.

Kết quả sau đó là 55,2% cảm thấy tội lỗi; 35,7% bị bạn bè và gia đình trừng phạt; 32,5% bị bắt giam; nhưng chỉ 22,9% bị ngồi tù vì hành vi ngang trái đó. Khảo sát được Partners for Prevention thực hiện với 10.178 người đàn ông sống tại Bangladesh, Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Papua New Guinea và Sri Lanka.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quyền tội lỗi?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO