Quyền đi vệ sinh

THANH TÂM (BW)| 28/09/2013 01:14

Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Ấn Độ Jairam Ramesh đã cổ súy cho lời kêu gọi "Không có nhà vệ sinh, không cô dâu" trong nỗ lực khuyến khích đàn ông nước này xây toilet trước khi lấy vợ.

Quyền đi vệ sinh

Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn Ấn Độ Jairam Ramesh đã cổ súy cho lời kêu gọi "Không có nhà vệ sinh, không cô dâu" trong nỗ lực khuyến khích đàn ông nước này xây toilet trước khi lấy vợ.

Đây là hoạt động hưởng ứng chiến dịch "Quyền đi vệ sinh" khởi xướng cách đây hai năm nhằm cải thiện tình trạng thiếu toilet trầm trọng ở Ấn Độ. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 55% hộ gia đình tại đây thiếu nhà vệ sinh; trầm trọng hơn, 70% các gia đình ở nông thôn vẫn phải "giải quyết nỗi buồn" ngoài đồng ruộng, gốc cây.

Thậm chí ở Bangalore, trái tim của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Ấn Độ, hơn 34.000 hộ gia đình có điện thoại di động nhưng không toilet! Bộ Phát triển Nguồn nhân lực Ấn Độ ước tính, thiếu toilet khiến các thiếu nữ bỏ lỡ 5 ngày học mỗi tháng sau khi đến tuổi dậy thì. Phụ nữ thì phải giải quyết các điều kiện vệ sinh hằng ngày ở một nơi nào đó không phải nhà của mình dễ biến thành nạn nhân của nạn chế giễu và hãm hiếp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Quyền đi vệ sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO