Nobel Y học 2012: Vinh danh các nghiên cứu tế bào gốc

P.V| 09/10/2012 09:28

Mùa giải Nobel 2012 đã bắt đầu bằng công bố giải Nobel Y học dành cho hai nhà khoa học người Anh và Nhật Bản với công trình “Tái lập nhân tế bào”.

Nobel Y học 2012: Vinh danh các nghiên cứu tế bào gốc

16g30 ngày 8/10, giải thưởng đầu tiên trong mùa giải Nobel 2012 đã được trao cho nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka và nhà khoa học người Anh John Gurdon với công trình “Tái lập nhân tế bào”.

Nhà khoa học Gurdon hiện đang công tác tại Viện Gurdon thuộc Đại học Cambridge (Anh)
Nghiên cứu của hai nhà khoa học này cho rằng các tế bào trưởng thành có thể được tái lập trình để trở thành các tế bào gốc thời kỳ đầu. Tế bào gốc này có thể được dùng để hình thành bất cứ loại mô nào trong cơ thể.

Ủy ban Nobel cho biết, bằng cách tái lập trình tế bào của con người, "các nhà khoa học đã tạo ra cơ hội mới để nghiên cứu bệnh tật và phát triển các phương pháp chẩn đoán và điều trị".

 Nhà khoa học Yamanaka hiện là một giáo sư của Đại học Kyoto (Nhật Bản)

Hai nhà khoa học nói trên sẽ chia nhau số tiền thưởng tương đương 1,2 triệu USD (8 triệu kronor Thụy Điển). Như vậy, tiền thưởng đi kèm giải Nobel năm nay đã giảm 20% so với năm ngoái, vì do tình hình tài chính khủng hoảng.

>>Liên minh châu Âu đoạt giải Nobel Hòa bình
>>
Nhà văn Mạc Ngôn đoạt giải Nobel Văn học 2012
>>Noble Hóa học 2012 dành cho hai nhà khoa học Mỹ
>>
Nobel Vật lý 2012: Công trình "đo và can thiệp vào các hệ lượng tử riêng rẽ"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nobel Y học 2012: Vinh danh các nghiên cứu tế bào gốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO