Những thống kê 'khủng' về công nghiệp Trung Quốc

03/08/2013 02:47

Trung Quốc sản xuất 1,1 tỷ máy điện thoại mỗi năm, tương đương 840,7 máy trên 1.000 dân, cao hơn 10 lần mức trung bình của thế giới.

Những thống kê 'khủng' về công nghiệp Trung Quốc

Trung Quốc sản xuất 1,1 tỷ máy điện thoại mỗi năm, tương đương 840,7 máy trên 1.000 dân, cao hơn 10 lần mức trung bình của thế giới.

>> Thừa cung, DN Trung Quốc bị bóp chết
>>Kinh doanh với Trung Quốc: Khi lợi thế trở thành…thất thế!

>>Muốn làm ăn ở Trung Quốc, phải đổi cách

Trung Quốc đang tăng trưởng chậm rõ rệt do các nhà hoạch định chính sách muốn cân bằng lại nền kinh tế đang tiêu thụ nhiều hơn xuất khẩu. Điều này đã tác động đến ngành sản xuất của đất nước.

Bank of America Merrill Lynch vừa công bố báo cáo về một số thực tế hiện nay về sức sản xuất trong một số lĩnh vực của Trung Quốc. Tất cả đều được tính dựa trên lượng sản phẩm trung bình đầu người tại đây so với bình quân thế giới.

Sản lượng điều hòa trung bình cao gấp 17 lần thế giới

Mỗi năm, Trung Quốc hoàn thiện 109 triệu máy điều hòa, chiếm 80% sản lượng cả thế giới. Tính trên 1.000 dân, nước này sản xuất được 81,1 chiếc trong khi bình quân thế giới chỉ 4,8.

Sản lượng máy tính cá nhân gấp 40 lần

Sản lượng một năm: 320,4 triệu máy, chiếm 90,6% toàn cầu.
Số máy trên 1.000 dân: 238,3 chiếc (của thế giới là 5,9).

Sản xuất bóng đèn tiết kiệm năng lượng nhiều gấp 16 lần

Sản lượng của Trung Quốc: 4,3 tỷ bóng, chiếm 80% toàn cầu.

Trung bình mỗi người dân là 3,2 bóng đèn, trong khi của thế giới chỉ 0,2.

Sản lượng thịt lợn trung bình gấp 6 lần

Sản lượng: 51,5 triệu tấn mỗi năm, chiếm gần 50% toàn cầu.

Tính trung bình trên mỗi đầu người là 38,3kg thịt lợn mỗi năm, còn con số này của thế giới là 6,7kg.

Pin năng lượng mặt trời nhiều gấp 11 lần

Sản lượng một năm: 21,8 gigawatts, chiếm 74% toàn cầu.

Tỷ lệ bình quân trên đầu người là 16,2 kilowatts, của thế giới là 1,4KW.

Sản lượng giầy gấp 7 lần

Sản lượng mỗi năm: 12,6 tỷ đôi, chiếm 63% toàn cầu.

Bình quân đầu người 9,4 đôi mỗi năm, so với 1,3 đôi của thế giới.

Sản xuất điện thoại nhiều gấp 10 lần

Sản lượng: 1,1 tỷ máy mỗi năm, chiếm 70,6% toàn cầu.

Trung Quốc sản xuất 840,7 máy điện thoại trên mỗi 1.000 dân (thế giới: 83,6).

Sản xuất ximăng gấp 6 lần

Sản lượng: 1,8 tỷ tấn mỗi năm (60% toàn cầu).

Trung Quốc sản xuất 1,4 tấn ximăng trên mỗi dân, trong khi mức này của thế giới chỉ 221 kg.

Than gấp 4 lần

Sản lượng: 1,8 tỷ tấn, chiếm 48,2% toàn cầu.

Trung bình sản lượng trên một dân là 1,3 tấn (thế giới 0,3 tấn)

Công suất đóng tàu gấp 3 lần thế giới

Công suất: 76,6 triệu tấn (45,1% toàn cầu).

Tính trên mỗi 1.000 dân, công suất của Trung Quốc đạt 57 tấn, còn thế giới đạt 16,6 tấn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những thống kê 'khủng' về công nghiệp Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO