Những gì Detroit có thể bán sau vụ phá sản

25/07/2013 02:35

Nếu đơn bảo hộ phá sản được phê duyệt, thành phố công nghiệp Detroit sẽ có quyền lựa chọn cách thức tái cơ cấu sổ sách một cách linh hoạt bằng cách bán tháo tài sản.

Những gì Detroit có thể bán sau vụ phá sản

Nếu đơn bảo hộ phá sản được phê duyệt, thành phố công nghiệp Detroit sẽ có quyền lựa chọn cách thức tái cơ cấu sổ sách một cách linh hoạt bằng cách bán tháo tài sản.

Thành phố Detroit chính thức phá sản

Joe Louis Arena

Những băng rôn vô địch cùng số áo của các vận động viên đã nghỉ hưu của đội hockey Detroit Red Wings được treo ngay trên sân băng tại Joe Louis Arena - sân vận động tọa lạc tại ngay trước mặt sông.

Thành phố đã thông báo kế hoạch xây dựng một đấu trường mới trong trung tâm thành phố cho đội Red Wings ngay từ tháng 6.

Vườn thú Detroit

Thuộc quyền sở hữu thành phố nhưng ngôi nhà của những chú gấu trắng Bắc Cực này được điều hành bởi Hội Động Vật Học Detroit phi lợi nhuận.

Hàng năm vườn thú mang lại hơn 15 triệu USD từ tiền vé và các nguồn thu nhập khác.

Hiệp hội Lịch Sử Detroit

Bên cạnh là hình ảnh tại triển lãm mô-tô tại Hiệp hội Lịch Sử Detroit - tổ chức đang điều hành hai bảo tàng cho thành phố.

60 chiếc ô tô hàng hiếm trong bộ sưu tập của hiệp hội có thể được đem ra đấu giá.

Học viện nghệ thuật Detroit

Bộ sưu tập của Học viện Nghệ thuật Detroit bao gồm bức tượng Người Suy Tư (The Thinker) của Auguste Rodin và các hiện vật có niên đại từ thời kỳ Phục Hưng mang tổng giá trị hơn 2 tỉ USD.

Tổng chưởng lý tiểu bang Michigan - Bill Schuette - cho rằng đây là những tác phẩm mang giá trị nắm giữ niềm tin cho cộng đồng và do đó không thể bán chúng.

Chân dung tự họa của Van Gogh

Một trong những bức tự họa của Van Gogh là một ví dụ trong bộ sưu tập của Học viện Nghệ thuật Detroit có giá trị 60 triệu USD.

Công viên Campus Martius

Khu công viên này nằm trong khu dân cư phức hợp tại trung tâm thành phố.

Công viên đảo Belle

Đây là hòn đảo rộng 983 mẫu trên sông Detroit mà thành phố đã mua với giá 200.000 USD vào năm 1879. Quy hoạch tổng thể của công viên được thiết kế bởi Frederick Law Olmsted, ông cũng là người thiết kế công viên trung tâm New York.

Chợ Eastern

Các nhà sản xuất và cung cấp thực phẩm tại khu chợ lịch sử của Detroit thu hút 40.000 người đến thăm vào mỗi thứ Bảy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Những gì Detroit có thể bán sau vụ phá sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO