Nhật Bản - Trung Quốc : hợp tác chống khủng hoảng

17/06/2009 03:29

Cuộc họp kinh tế cấp cao Trung Quốc và Nhật Bản đưa ra cam kết hợp sức để cứu vãn nền kinh tế thế giới đang trong cơn khó khăn. Hai bên đồng thời kêu gọi tái lập vòng đàm phán Doha về tự do mậu dịch, và nhất là khởi động những chương trình nhằm giúp đỡ các quốc gia đang phát triển đặc biệt tại Châu Á.

Nhật Bản - Trung Quốc : hợp tác chống khủng hoảng

Cuộc họp kinh tế cấp cao Trung Quốc và Nhật Bản đưa ra cam kết hợp sức để cứu vãn nền kinh tế thế giới đang trong cơn khó khăn. Hai bên đồng thời kêu gọi tái lập vòng đàm phán Doha về tự do mậu dịch, và nhất là khởi động những chương trình nhằm giúp đỡ các quốc gia đang phát triển đặc biệt tại Châu Á.

Đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh và Tokyo bắt tay với nhau trong việc giúp các nước nghèo. Về các chương trình này, Ngoại trưởng Nhật Bản Nakasone xác định là hai bên đã đồng ý ‘’tích cực hậu thuẫn các nước đang phát triển ở Châu Á thông qua các định chế tài chánh quốc tế và thông qua việc ngăn ngừa xu hướng bảo hộ mậu dịch’’.

Tại hội nghị London hồi tháng Tư, lãnh đạo các nước nhóm G20 đồng ý 1 ngàn tỷ USD cho quỹ Tiền tệ quốc tế và các tổ chức tài chính khác để cấu trúc lại nền kinh tế thế giới. Cũng thúc đẩy các điều khoản lớn hơn để giảm thiểu khủng hoảng tài chính có thể kéo dài nhiều thập kỷ. Hai nước hợp tác hỗ trợ các nước khu vực thông qua các tổ chức tài chính quốc tế và ngăn chặn bảo hộ lan rộng.

COMESA: Thành lập liên minh thuế chung

Các nước tham gia Khối thị trường chung Đông - Nam Phi (COMESA) nhóm họp và thảo luận về vấn đề thành lập Liên minh Thuế thống nhất. Theo thỏa thuận này, 19 nước trong khối sẽ áp dụng cùng loại thuế cho hàng hóa ngoài khu vực. Nguyên liệu thô và nguyên liệu sản xuất sẽ được miễn thuế trong khu vực, trong khi các sản phẩm trung cấp sẽ bị đánh thuế 10% và thành phẩm nhận mức thuế 25%.

Hầu hết các nước cũng ủng hộ việc bỏ visa hạn chế du lịch trong khối. COMESA hiện nay có 400 triệu dân với tổng sản phẩm nội địa đạt khoảng 360 tỷ USD. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế lo ngại rằng thỏa thuận mới sẽ thay đổi phương thức thương mại truyền thống châu Phi. Một thập niên trước, gần một nửa thành viên của COMESA đều bị lôi kéo vào xung đột tại Congo. Sudan hiện vẫn trong nội chiến trong khi Madagascar bất ổn với cuộc bầu cử.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhật Bản - Trung Quốc : hợp tác chống khủng hoảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO