Nhà báo nhận giải báo chí thế giới thiệt mạng ở Libya

21/04/2011 00:50

Tim Hetherington, một đạo diễn phim và phóng viên ảnh chiến tranh từng được đề cử giải Oscar người Anh và phóng viên ảnh đoạt giải thưởng World Press 2007 người Mỹ Chris Hondros đã thiệt mạng.

Nhà báo nhận giải báo chí thế giới thiệt mạng ở Libya

Tim Hetherington, một đạo diễn phim và phóng viên ảnh chiến tranh từng được đề cử giải Oscar người Anh và phóng viên ảnh đoạt giải thưởng World Press 2007 người Mỹ Chris Hondros đã thiệt mạng.

Chris Hondros - phóng viên ảnh đoạt giải thưởng World Press 2007 - Ảnh: Reuters

Hai nhà báo phương tây khác bị thương khi bị vây hãm ở Misrata, Libya ngày 20/4.

Tạp chí Vanity Fair, nơi Hetherington đang làm việc, đã xác nhận tin dữ này về một phóng viên chiến trường 41 tuổi từng đưa tin rất nhiều cuộc chiến và đoạt giải World Press 2007 nhờ loạt ảnh lính Mỹ ở Afghanistan.

Hondros, cũng 41 tuổi, bị thương nặng ở đầu trong một cuộc pháo kích và thiệt mạng vài giờ sau tại bệnh viện, AFP dẫn lời hãng tin ảnh Getty Images, nơi Hondros đang làm việc.

Getty “đau buồn sâu sắc thông báo cái chết của phóng viên ảnh Chris Hondros khi đang đưa tin các sự kiện ở Libya ngày 20-4”, hãng tin này nói trong một tuyên bố.

Hai nhà báo khác, Guy Martin, một phóng viên ảnh tự do làm việc cho Panos và Michael Brown của Corbis, cũng bị thương trong cuộc pháo kích.

Hetherington và Hondros là nhà báo thứ hai và thứ ba thiệt mạng ở Libya sau hai tháng xung đột.

Người phát ngôn của tổng thống Mỹ Jon Carney nói Tổng thống Barack Obama “đau buồn” nghe tin Hetherington đã thiệt mạng, trong một tuyên bố được đưa ra trước khi có tin Hondros qua đời.

Đạo diễn phim và phóng viên ảnh chiến tranh Tim Hetherington - Ảnh: Reuters

“Các nhà báo trên toàn cầu mạo hiểm sinh mạng để thông tin cho chúng ta, yêu cầu trách nhiệm giải trình từ các nhà lãnh đạo thế giới và nói lên tiếng nói của những người mà nếu không có họ sẽ không được lắng nghe”, Carney ca ngợi.

Hondros “chưa bao giờ né tránh tiền tuyến và đã đưa tin về những cuộc xung đột lớn trên thế giới trong cả sự nghiệp xuất sắc của ông và những gì ông làm ở Libya không phải là ngoại lệ”, Getty nói trong tuyên bố.

“Chúng tôi đang làm hết sức để hỗ trợ gia đình và vị hôn thê của ông ấy khi họ phải nhận tin dữ này và đang chuẩn bị đưa Chris trở về với gia đình và bạn bè ở Mỹ. Chúng ta sẽ mãi nhớ đến anh ấy”.

Hetherington, sinh ở Liverpool, là nhà sản xuất và đồng đạo diễn phim tài liệu được đề cử giải Oscar Restrepo. “Ông ấy thực sự muốn có những bức ảnh và là một người hết sức trách nhiệm”, Tiziana Prezzo, nhà báo người Ý ở Misrata, nói với AFP.

Hondros, từng được đề cử giải báo chí danh giá Pulitzer, từng đưa tin từ nhiều vùng chiến sự trong thập kỷ qua, bao gồm Kosovo, Angola, Sierra Leone, Afghanistan, Kashmir, Bờ Tây, Iraq và Liberia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nhà báo nhận giải báo chí thế giới thiệt mạng ở Libya
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO