Người tiêu dùng Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế

25/02/2010 09:01

Thông tin về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh trong tháng 2 khiến kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến ảm đạm.

Người tiêu dùng Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế

Thông tin về chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh trong tháng 2 khiến kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến ảm đạm. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý trong bản tin kinh tế tài chính thế giới 24/2.

Việc người tiêu dùng Mỹ thắt chặt chi tiêu được cho là tập trung để dành tiền cho những thiếu hụt do các vấn đề phát sinh trong khủng hoảng kinh tế gây ra

Chính phủ Mỹ cho biết chỉ số niềm tin của người tiêu dùng nước này giảm 10 điểm, xuống còn 46 điểm trong tháng 2. Đây là mức giảm khá bất ngờ khi dự báo được đưa ra trước đó của giới phân tích là 54,8 điểm. Nguyên nhân chủ yếu do việc mất giá năng lượng sút giảm khiến người tiêu dùng nước này kém tự tin vào triển vọng kinh tế.

Tuy vậy, cùng với yen Nhật, đôla Mỹ tiếp tục tăng giá so với euro và hầu hết các đồng tiền chuyển đổi khác. Cuối phiên giao dịch ngày 23/2 tại New York, một euro đổi được 1,3496 USD, giảm khá mạnh so với mức 1,3597 của 24 giờ trước đó. Một euro cũng chỉ còn đổi được 121,93 yen Nhật, so với mức 123,94 của ngày 22/2. Trong khi đó, một USD đổi được 90,18 yen Nhật.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm mạnh khiến giá vàng tiếp tục đi xuống. Vàng giao tháng 4 được giao dịch trên thị trường New York với giá 1.103,2 USD một ounce, giảm 9,9 USD so với phiên trước. Trong khi đó, vàng giao ngay mất giá đến 10,6 USD, đạt 1.103 USD một ounce.

Giá dầu cũng chịu tác động mạnh từ thông tin về thị trường tiêu dùng Mỹ. Các đơn hàng giao tháng 4 giảm 1,45 USD, còn 78,86 USD một thùng tại New York. Giá dầu Brent tại London cũng giảm 1,36 USD, còn 77,25 USD một thùng.

Bộ Tài chính Nhật cho biết kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 1 tăng 40,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự phục hồi của thị trường châu Á. Giá trị xuất khẩu đạt 4.900 tỷ yen (54,4 tỷ USD), trong đó có 2.700 tỷ do châu Á đóng góp. Xuất khẩu xe hơi của Nhật tăng 59,2%, vận tải tăng 89,6% trong khi xuất khẩu bộ vi xử lý tăng 83,1%.

Alan Greenspan nhận xét đà phục hồi của kinh tế Mỹ là “cực kỳ mất cân bằng”.

Báo cáo mới cho thấy đà giảm giá nhà đất tại Mỹ đang chậm lại. Theo đó, trong quý 4/2009, chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong thời kỳ đỉnh cao của suy thoái hồi quý 4/2008, giá nhà giảm 18,2% so với cùng kỳ 2007. Trong tháng 12/2009, chỉ số này tăng nhẹ 0,3% so với tháng 11. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường bất động sản Mỹ đang dần lấy lại sự ổn định.

Cựu Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED Alan Greenspan hôm 23/2 nhận xét đà phục hồi của kinh tế Mỹ là “cực kỳ mất cân bằng”. Theo ông, động lực cho đà phục hồi hiện nay chủ yếu là nhờ nguồn thu từ cổ phiếu dần tăng giá và kết quả kinh doanh của các tập đoàn lớn. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức báo động.

Thống kê của tờ New York Times cho thấy tiền thưởng của lãnh đạo các công ty tài chính tại Phố Wall tăng 17% trong năm 2009 và đạt 20,3 tỷ USD. Con số được đưa ra để so sánh là khoản lãi trị giá 49,9 tỷ USD của các công ty này. Tuy mức thưởng này thấp hơn những gì mà lãnh đạo của các công ty này nhận được trong năm 2005 và 2007 nhưng vẫn được xem là khó chấp nhận với những người phải đóng thuế để cứu trợ ngành tài chính.

Theo dự kiến, lãnh đạo của hãng xe Toyota sẽ có phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ trong ngày hôm nay về kế hoạch thu hồi xe của hãng này. Theo ý kiến từ phía các nhà làm luật của nước này, việc Toyota thu hồi 8,5 triệu xe là chưa đủ cần thiết để xóa đi nỗi lo ngại đối với vấn đề an toàn của các sản phẩm do hãng này sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người tiêu dùng Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO