Nga: 12 triệu ha đất nông nghiệp thuộc sở hữu người nước ngoài

04/12/2015 06:50

Phát biểu trước Ủy ban chuyên trách Duma Quốc gia (Hạ viện) ngày 2/11, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev cho biết...

Nga: 12 triệu ha đất nông nghiệp thuộc sở hữu người nước ngoài

Phát biểu trước Ủy ban chuyên trách Duma Quốc gia (Hạ viện) ngày 2/11, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev cho biết người nước ngoài sở hữu hoặc thuê 12 triệu ha đất nông nghiệp ở nước này.

Ông Tkachev cho biết Bộ Nông nghiệp đã soạn thảo sửa đổi luật đất đai để thiết lập trật tự trong lĩnh vực đất nông nghiệp.

Ông Tkachev được Interfax dẫn lời nói: "Cần nghiêm túc xem xét các chủ sở hữu đất đai, kể cả người nước ngoài, thu hồi đất của những kẻ gian lận, phân phối lại cho người sử dụng tốt nhất".

Bộ trưởng Tkachev lưu ý bộ của ông đã đề xuất giảm từ 5 năm xuống còn 3 năm thời gian sau đó có thể rút quyền sở hữu của các chủ sở hữu đất nông nghiệp kém hiệu quả.

Ông cho biết chỉ riêng ở khu vực trung tâm, 5 triệu ha đất sử dụng không đúng mục đích.

Trong đề xuất của Bộ Nông nghiệp nhằm cải thiện sử dụng đất nông nghiệp có điểm cấm người nước ngoài sở hữu đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nga: 12 triệu ha đất nông nghiệp thuộc sở hữu người nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO