Mỹ đấu tranh cho quyền lợi của gà

HÀ CÚC (NBC)| 04/09/2015 06:36

Nhiều trại nuôi gà trên khắp nước Mỹ lâu nay nhốt gà trong một cái lồng kim loại với diện tích sàn nhỉnh bằng màn hình chiếc iPad cho mỗi con.

Mỹ đấu tranh cho quyền lợi của gà

Nhiều trại nuôi gà trên khắp nước Mỹ lâu nay nhốt gà trong một cái lồng kim loại với diện tích sàn nhỉnh bằng màn hình chiếc iPad cho mỗi con.

Đọc E-paper

Đứng trước tình cảnh bị ngược đãi của gần 270 triệu con gà, sản xuất được hơn 40 tỷ quả trứng trong năm 2014, nhiều nhóm bào vệ quyền lợi động vật, gia cầm tại Mỹ đã đấu tranh quyết liệt với các chủ trại gà. Tham gia đấu tranh "gà quyền" này có nhiều người nổi tiếng, bao gồm Ryan Gosling, Brad Pitt và Bill Maher.

Theo họ, nhồi nhét gà vào lồng trong suốt quãng đời của chúng là một việc làm tàn ác với động vật, động vật xứng đáng được đối đãi tốt hơn. Kết quả là một số tiểu bang hiện đã ra quy định trứng bán ra phải có xuất xứ từ những trại gà có chuồng đủ chuẩn: gà có thể di chuyển mà không chạm vào nhau - một tiêu chuẩn gọi là "California Shell Egg Compliant". Thậm chí, trước áp lực bảo vệ động vật, các nhà sản xuất thực phẩm như Costco và General Mills tiến tới thỏa thuận loại bỏ mô hình nuôi gà nhốt lồng là tương lai của ngành sản xuất trứng tại Mỹ. 

>Mỹ tiêu huỷ gần 1 tấn ngà voi để bảo vệ động vật hoang dã

>Ảnh động vật tuyệt đẹp trong giá tuyết

>Những quảng cáo động vật hài hước nhất thế giới

>Thụy Sĩ tranh cãi vì quyền của động vật

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ đấu tranh cho quyền lợi của gà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO