Mỹ chính thức nâng thuế nhập khẩu, Trung Quốc nói sẽ trả đũa ngay lập tức

khởi vũ| 10/05/2019 08:57

Vào trưa thứ Sáu (giờ Việt Nam), tổng thống Donald Trump đã chính thức nâng mức thuế nhập khẩu áp trên 200 tỷ USD hàng hoá của Trung Quốc từ 10% lên 25%, đúng như những gì đã tuyên bố trên Twitter Chủ nhật vừa qua.

Mỹ chính thức nâng thuế nhập khẩu, Trung Quốc nói sẽ trả đũa ngay lập tức

Hãng tin CNBC cho biết, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ lập tức có biện pháp đối phó đối với quyết định nâng thuế của Washington. Dù vậy, hiện chưa rõ Bắc Kinh sẽ “đáp trả” cụ thể như thế nào, khi mới chỉ nói “rất tiếc” trước diễn biến này.

Hành động tăng thuế của ông Trump diễn ra trong bối cảnh hai nước đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Washington. Hôm qua, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã cùng nhau dùng bữa tối. Tuy nhiên, khi được các phóng viên hỏi về diễn biến cuộc nói chuyện, ông Lưu chỉ cười mà không tiết lộ.

Tuần qua, nhiều chuyên gia kinh tế đã hy vọng cũng như đưa ra dự báo về một kịch bản Mỹ và Trung Quốc cùng đi đến thoả thuận chung trước thời hạn tăng thuế. Tuy nhiên, đã không có thoả thuận nào giữa hai bên trở thành sự thật. Dù vậy, vòng đàm phán tại Washington vẫn sẽ được tiếp tục vào thứ Sáu.

"Tối nay, Đại diện thương mại (USTR) Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin đã gặp Tổng thống Trump để thảo luận về vòng đàm phán đang diễn ra với Trung Quốc. Sau đó, Đại sứ và Bộ trưởng đã có bữa ăn tối kết hợp làm việc với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc; hai bên nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận vào ngày mai tại văn phòng USTR”, Judd Deere - Phó thư ký báo chí Nhà Trắng - nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Động thái này của chính quyền Trump có nguy cơ đẩy chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, vốn là nguồn cơn gieo rắc tâm lý hoang mang cho giới đầu tư cũng như làm dấy lên nỗi sợ về thiệt hại kinh tế toàn cầu trong thời gian qua, vào tình thế càng khó khăn hơn nữa.

Tuyên bố nâng  thuế nhập khẩu lên 25% được ông Trump bày tỏ trên Twitter vào hôm Chủ nhật, sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh muốn thay đổi các cam kết quan trọng đã thống nhất trước đó. Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump nói rằng Trung Quốc đã “phá vỡ thỏa thuận” từng đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ - lời nhận xét đã khiến thị trường chứng khoán châu Á và Hoa Kỳ chìm trong sắc đỏ vào phiên giao dịch hôm qua.

Theo dữ liệu từ Bloomberg Economics, mức thuế được nâng lên này sẽ khiến tăng trưởng GDP của Trung Quốc mất 0,9% trong năm nay. Các mặt hàng của Trung Quốc chịu ảnh hưởng lớn nhất là hơn 20 tỷ USD modem, routers và thiết bị truyền dẫn dữ liệu. Theo sau là khoảng 12 tỷ USD bảng mạch sử dụng trong nhiều sản phẩm sản xuất tại Mỹ. Đồ nội thất, đèn, linh kiện xe hơi, máy hút bụi và vậy liệu xây dựng cũng nằm trong danh sách này.

Tính đến nay, Mỹ đã áp thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi con số này ở chiều ngược lại là 110 tỷ USD hàng Mỹ. Hiện, cả hai đều đang bày tỏ lập trường cứng rắn trong đàm phán.

Theo tờ Wall Street Journal, Trung Quốc đã có lập trường cứng rắn hơn sau khi cảm thấy Washington có vẻ sẽ nhượng bộ. Quan điểm này xuất phát từ việc ông Trump kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell hạ lãi suất - điều được Bắc Kinh xem là tín hiệu cho thấy ông Trump lo ngại về sức khỏe kinh tế Mỹ.

Để trả đũa, Trung Quốc hoàn toàn có thể nâng mức thuế nhập khẩu với hàng hóa Mỹ lên 25%. Tuy nhiên, nhiều hàng hóa Mỹ lại được sử dụng trong hàng xuất khẩu của Trung Quốc; do đó, trong nhiều trường hợp, Bắc Kinh sẽ là bên trực tiếp chịu thiệt hại. Theo Bloomberg, những biện pháp khả thi có thể Trung Quốc có thể được Trung Quốc sử dụng là phá giá đồng CNY, bán trái phiếu chính phủ Mỹ, và ngừng mua đậu tương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ chính thức nâng thuế nhập khẩu, Trung Quốc nói sẽ trả đũa ngay lập tức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO