![]() |
Hãng CNN của Mỹ hôm 3/2 đưa ra danh sách 10 công ty, tập đoàn Mỹ bị thua lỗ nhiều nhất về giá trị thị trường trong 10 năm qua. Trong đó, nhiều tên tuổi lớn như: Cisco Systems, General Electric, Intel, Microsoft, Nortel, Lucent Technologies, WorldCom, AIG, America Online và tập đoàn Exxon Mobil.
![]() |
Trong một thông tin liên quan đến AIG, hôm 3/2 hãng này lại gây lêm một vụ tranh cãi mới khi công bố kế hoạch chi 100 triệu USD tiền thưởng một năm cho nhân viên bộ phận "các sản phẩm tài chính". AIG cho biết sẽ thực hiện việc chi thưởng theo thỏa thuận, theo đó các nhân viên sẽ nhận mức tiền thưởng thấp hơn để được nhận tiền sớm.
Khoảng 97% nhân viên ở bộ phận "các sản phẩm tài chính" đồng ý nhận giảm 20 triệu USD mức thưởng trong năm 2010, một số nhân viên thậm chí chấp nhận giảm thêm 4,5 triệu USD để được trả thưởng sớm. AIG cho biết biện pháp này giúp họ dành tiền trang trải các chi phí khác, và giảm dần mức thưởng cho nhân viên trong bối cảnh khủng hoảng. Nợ tiền thưởng của AIG hiện đã lên tới khoảng 198 triệu USD.
Phát ngôn nhà trắng cho biết Tổng thống Mỹ đã thất vọng và tức giận về khoản tiền thưởng của tập đoàn phải nhận 180 tỉ USD cứu trợ từ chính phủ năm 2009 và hiện còn nợ chính phủ 120,7 tỉ USD tiền cứu trợ.
Nhưng theo nhiều chuyên gia, các khoản chi trả này là một phần trong các hợp đồng pháp lý, trong đó quy định các công ty phải thưởng cho nhân viên bất chấp mức thưởng cao hay thấp. Nhiều quan chức Mỹ cũng cho rằng chính phủ không thể ngăn cản AIG thực hiện các khoản chi theo những hợp đồng trên.
Chính phủ Mỹ đang làm việc để thu hồi một phần khoản tiền thưởng theo các thỏa thuận với nhân viên AIG. Các nhân viên AIG đồng ý trả cho bộ Tài chính 39 triệu USD trong số 45 triệu USD các khoản tiền thưởng trước đó. Một năm trước, AIG từng bị cáo buộc đã gây nên cơn bão chính trị tại Mỹ khi vung tay quá trán thời buổi khủng hoảng.
Thua lỗ của 10 công ty Mỹ trong 10 năm qua: - Cisco Systems: 425 tỉ USD Lucent Technologies bị hãng viễn thông Alcatel của Pháp mua lại khi trị giá chỉ còn 11 tỉ USD sau khi giá trị thị trường bị mất tới 274 tỉ USD trong vòng 7 năm. America Online chỉ được định giá 3 tỉ USD so với đỉnh điểm 222 tỉ USD vào tháng 12.1999. Tháng 1.2001, America Online sáp nhập với hãng truyền thông Time Warner, với tham vọng tạo ra một đế chế hùng mạnh về truyền thông. Tuy nhiên, tháng 12.2009, hai công ty lại chia tay khiến giá trị thị trường của AOL giảm thê thảm. WorldCom phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản sau khi công ty con Ebbers&Co. gian lận sổ sách kế toán. |