Mười trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới

19/07/2009 05:58

Hầu hết các trung tâm thương mại lớn trên thế giới đều nằm ở châu Á, tập trung nhiều tại Trung Quốc, Philippines... những nơi này còn có khu vui chơi giải trí, nhà hàng... để phục vụ các "thượng đế".

Mười trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới

Hầu hết các trung tâm thương mại lớn trên thế giới đều nằm ở châu Á, tập trung nhiều tại Trung Quốc, Philippines... Ngoài khu vực mua sắm, những nơi này còn có khu vui chơi giải trí, nhà hàng... để phục vụ các "thượng đế".

Jin Yuan (Golden Resources Shopping Mall) tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) là khu thương mại bán lẻ khánh thành năm 2004. Nơi này từng được gọi là Great Mall of China, cao 6 tầng với tổng diện tích 560.000 m2 và hơn 1.000 gian hàng.
SM City North EDSA nằm tại Quezon City (Philippines) có diện tích 410.000 m2, với khoảng 900 gian hàng, chỉ tính riêng khu thương mại. Cụm công trình này còn bao gồm các tòa nhà cao tầng như City Center Building, The Annex, The Block, Carpark Building và SkyGarden, được xây dựng từ năm 1985.
Central World tại thủ đô Bangkok, sau khi nâng cấp vào năm 2006, hiện là trung tâm thương mại lớn nhất Thái Lan. Khu mua sắm rộng 429.500 m2. Ngoài ra, nơi đây còn có hai tòa nhà chọc trời, với tổng cộng hơn 1 triệu m2 sàn.
Dubai Mall khánh thành cuối năm 2008 có diện tích khu bán lẻ khoảng 350.000 m2. Nơi đây có 1.200 gian hàng và hơn 160 nhà hàng. Nhưng toàn bộ cụm công trình này, gồm có cả các khu vui chơi giải trí rộng tới gần 1,2 triệu m2.
West Edmonton Mall của Canada là trung tâm thương mại lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ. Đây là khu mua sắm đã được xây dựng từ năm 1981, với khoảng 800 gian hàng. Nơi đây còn có bể bơi trong nhà với nhiều trò chơi, khách sạn, nhà hàng, khoảng 20.000 chỗ để xe.
Khu thương mại được đưa vào sử dụng năm 1991 này rộng 332.000 m2 nằm ở Mandaluyong City của Philippines, với khoảng 600 gian hàng. Nơi đây còn có 12 rạp chiếu phim, phòng hội thảo, sân trượt băng, 200 nhà hàng, sàn bowling...
Khu trung tâm thương mại lớn nhất Malaysia này nằm trên diện tích khoảng 320.000 m2, ngay trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Tại đây có khoảng 1.000 gian hàng, 45 nhà hàng ăn uống, khu vui chơi, công viên, rạp chiếu phim...
Cevahir Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) là trung tâm mua sắm lớn nhất khu vực châu Âu. Khu bán lẻ này có 6 tầng, với diện tích khoảng 340.000 m2, được đưa vào sử dụng năm 2005. Ngoài mua sắm, khách đến với khu thương mại này có thể dành thời gian giải trí với rạp chiếu phim, nhà hát, trò chơi vòng quay...
SM Mall of Asia là trung tâm thương mại lớn nhất Đông Nam Á, nằm tại Philippines, 460.00 m2, gồm 4 tòa nhà riêng lẻ, nối liền nhau bởi những cầu bộ hành. Nơi đây, ngoài khu mua sắm còn còn có rạp chiếu phim, nhà hát, khu trượt băng... Công trình được đưa vào sử dụng năm 2006.
New South China Mall tại Quảng Đông (Trung Quốc) được đưa vào sử dụng đầu năm 2006 hiện được coi là khu trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Tổng diện tích toàn khu là 600.000 m2, chia thành 6 khu vực riêng biệt, với khoảng 1.500 gian hàng. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2009, khách tới nơi này cho biết, rất nhiều diện tích mặt bằng đang bỏ trống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mười trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO