Lý giải nguyên nhân thị trường IPO Trung Quốc "tăng nhiệt"

Nguồn: VTV| 04/08/2016 05:45

Theo trang Bloomberg, thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Trung Quốc đang trong giai đoạn sôi động nhất, “nóng nhất” từ trước tới nay.

Lý giải nguyên nhân thị trường IPO Trung Quốc

Theo trang Bloomberg, thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Trung Quốc đang trong giai đoạn sôi động nhất, “nóng nhất” từ trước tới nay.

Cụ thể, 62 mã cổ phiếu mới đã tăng trung bình 420% giá trị ngay sau 1 tháng niêm yết đầu tiên, mức tăng mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Nguyên nhân được cho là do quy mô của các đợt phát hành trong năm 2016 khá nhỏ, giảm xuống chỉ còn 88 triệu USD, mức thấp nhất từ năm 2005.

Hiện tại, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp ổn định thị trường cổ phiếu trị giá hơn 6.000 tỷ USD bằng cách yêu cầu các công ty giới hạn lượng cổ phiếu bán ra trong 6 tháng đầu năm 2016 và tạm thời hoãn đưa vào áp dụng hệ thống đăng ký giúp các công ty linh hoạt trong quá trình IPO.

Thông tin thị trường chứng khoán và những nội dung đáng chú ý khác: Vốn FDI vào TP.HCM sụt giảm mạnh - có đáng lo ngại?; ACV đề xuất dự án nghìn tỷ để xử lý vật thể lạ ở sân bay có hợp lý?; Sự dè chừng của các thương hiệu Mỹ tại Trung Quốc; Du khách lạc quan về thành công của Olympic Rio 2016; Venezuela có thể cạn tiền mặt trong vòng 1 năm tới... sẽ tiếp nối Bản tin Tài chính - Kinh doanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.

>Bitcoin lại bị đánh cắp

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Lý giải nguyên nhân thị trường IPO Trung Quốc "tăng nhiệt"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO