![]() |
Tuy nhiên theo Wall Street Journal ngày 26/11, nếu đọc sâu hơn vào báo cáo ấy, có thể thấy tác động kinh tế xuất phát từ biến đổi khí hậu là khá nhỏ.
Cụ thể, tệ nhất thì tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ xuống dốc chỉ ở mức 0,05 điểm phần trăm.
Việc dự báo các thay đổi do con người tạo ra trong biến đổi khí hậu là một thách thức cho giới khoa học. Ước tính mức độ gia tăng nhiệt độ do khí gây hiệu ứng nhà kính gây ra rất khó khăn và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong khi đó việc dự báo trong một khu vực cụ thể, ví dụ như ở Mỹ, cũng chỉ chiếm 1,6% tổng diện tích thế giới mà thôi, do đó chuyện dự báo thiệt hại kinh tế căn cứ vào đó cũng sẽ cho thấy ít tác động.
Các con số có trong báo cáo đánh giá khí hậu vừa qua của Mỹ, vốn dĩ không rõ ràng, cũng hóa ra không đến mức báo động.
Trong chương cuối của báo cáo nói rằng nhiệt độ trung bình thế giới tăng 9 độ F, qua đó sẽ trực tiếp làm giảm GDP của Mỹ 4% trong năm 2090, với sai số là cộng – trừ 2%. GDP này được hiểu là giảm 4% so với khi không có tác động của con người lên khí hậu.
Để đặt mức giảm 4% này vào thực tế, có thể giả định rằng tăng trưởng GDP thực tế hằng năm sẽ đạt mức trung bình 2% trong những thập kỷ tiếp theo. Cần nhớ mức GDP trung bình này là 3,2% kể từ năm 1935, và hiện là 3%. Như vậy, kết quả là nền kinh tế Mỹ sẽ lớn gấp bốn lần hiện nay tính tới năm 2090.
Mức giảm 4% do khí hậu gây ra sẽ tác động khiến nền kinh tế Mỹ vào năm 2090 chỉ còn lớn gấp 3,8 lần so với năm nay. Nói cách khác, dự báo sụt giảm tỉ lệ tăng trưởng hằng năm tính ra chỉ là 0,05 điểm phần trăm.
Các chuyên gia nhìn nhận rằng dự báo khí hậu trong trường hợp tệ nhất cũng cho thấy tác động khiêm tốn của nó lên toàn bộ nền kinh tế.
Một biểu đồ trong báo cáo năm 2014 của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu cho thấy nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 5 độ F, nó sẽ tác động tới 3% GDP toàn cầu vào năm 2100. So ra, đây là con số sụt giảm không đáng kể so với dự báo tăng trưởng trong giai đoạn này: tới mức từ 385% đến 400%.
Nói vậy để thấy rằng, so với cả ước tính mới đưa ra lần này, thực chất tác động từ biến đổi khí hậu chẳng thấm tháp vào đâu so với những tác nhân khác.
Wall Street Journal nhận xét rằng, những thay đổi trong chính sách thuế, luật lệ, công nghệ và thương mại mới gây hậu quả lớn cho sự thịnh vượng của kinh tế Mỹ.