Kinh tế Nhật Bản có nguy cơ tạm ngừng phục hồi

01/11/2012 05:32

Ngày 31/10, Bộ Tài chính Nhật Bản đã đưa ra đánh giá về tình hình kinh tế nước này theo đó cảnh báo sự phục hồi có nguy cơ "tạm ngừng" do sản xuất và xuất khẩu đình trệ trong bối cảnh nhu cầu ở nước ngoài giảm.

Kinh tế Nhật Bản có nguy cơ tạm ngừng phục hồi

Ngày 31/10, Bộ Tài chính Nhật Bản đã đưa ra đánh giá về tình hình kinh tế nước này theo đó cảnh báo sự phục hồi có nguy cơ "tạm ngừng" do sản xuất và xuất khẩu đình trệ trong bối cảnh nhu cầu ở nước ngoài giảm.

Theo báo cáo được tổng hợp từ các sở tài chính thuộc Bộ Tài chính trên toàn quốc, hoạt động kinh tế của Nhật Bản có "dấu hiệu tạm ngừng" trong quý II mặc dù tiếp tục thể hiện sự phục hồi ổn định. Bộ Tài chính Nhật Bản cũng hạ mức đánh giá đối với 8 trong số 11 khu vực kinh tế, trong đó có vùng Kanto với thủ đô Tokyo là trung tâm.

Đây là đánh giá có nhiều khu vực bị hạ điểm nhất kể từ quý I năm tài chính 2009 có tới 10 khu vực bị hạ mức. Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản suy giảm ở nhiều khu vực là hệ quả của sự yếu kém trong lĩnh vực xuất khẩu, đặc biệt là sang các thị trường châu Âu và châu Á, đồng thời chương trình của chính phủ hỗ trợ người dân mua các xe thân thiện với môi trường kết thúc vào tháng Chín.

Phát biểu với những người đứng đầu các sở tài chính, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Koriki Jojima cho biết chính phủ sẽ "tiếp tục theo dõi sát" những biến động kinh tế ở nước ngoài. Ông Jojima khẳng định Nhật Bản sẽ đạt được cả hai mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tài chính công lành mạnh với những đối sách mang tính liên tục, đồng thời nhấn mạnh chủ trương của Tokyo đề ra những giải pháp vực dậy nền kinh tế ảm đạm và cải thiện "sức khoẻ tài chính" vốn đang ở tình trạng tồi tệ nhất trong số các nước phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kinh tế Nhật Bản có nguy cơ tạm ngừng phục hồi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO