Khủng bố "càn quét" học đường

THANH TÂM (CNBC)| 25/12/2014 07:13

Trong giai đoạn từ 2009 - 2013 tổng cộng có 9.600 vụ tấn công khủng bố tại các trường học ở 70 quốc gia toàn thế giới, từ Colombia, Myanmar, đến Somalia. Nhưng xét về số lượng, bị khủng bố nhiều nhất là tại Pakistan.

Khủng bố

Trong giai đoạn từ 2009 - 2013 tổng cộng có 9.600 vụ tấn công khủng bố tại các trường học ở 70 quốc gia toàn thế giới, từ Colombia, Myanmar, đến Somalia. Nhưng xét về số lượng, bị khủng bố nhiều nhất là tại Pakistan.

Đọc E-paper

Những vụ tấn công đó không hề ngẫu nhiên hoặc vô tình, từ đánh bom, đốt, bắn phá, đến bắt cóc, đe dọa vì đó là nơi có liên quan đến hoạt động giáo dục. Phá hủy trường học và giết thầy giết trò là một trong những cách tàn ác nhất để hủy hoại xã hội từ thời Tần Thuỷ Hoàng đến nay.

Đàn áp trường học, nơi tri thức được lan truyền, đồng nghĩa với việc triệt cơ hội tái sinh của địa phương đó, cộng đồng đó, nền văn hóa đó. Những vụ tấn công trường học, đặc biệt tại khu vực châu Phi cận Sahara, luôn dẫn đến đói nghèo và bạo lực triền miên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khủng bố "càn quét" học đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO