Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã có những tiến bộ kinh tế vượt bậc so với các nước trong khu vực nhờ có chính sách đổi mới và nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng.
"Quá trình cấp phép đầu tư cho người nước ngoài tại Việt Nam thực sự rất dễ dàng. Vì vậy, đầu tư có thể được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Nếu một nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chỉ cần 2 giấy phép, phê duyệt đầu tư và đăng ký kinh doanh"- Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi cho biết. Nhìn lại khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài hiện nay của Indonesia, ông Ibnu Hadi khẳng định: "Điều quan trọng đối với chúng tôi là đẩy mạnh hợp tác thương mại thông qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) và mở rộng thị trường để không bị tụt hậu”.
Tốc độ tăng trưởng GDP của Indonesia cũng tương đối cao so với các nền kinh tế lớn khác trên toàn cầu, nhưng quốc gia này đang hoạt động dưới mức tiềm năng trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Indonesia cần tiếp tục tự do hóa thương mại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách luật đất đai và giảm thuế cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đó là những yếu tố cần thiết để thu hút được nguồn vốn FDI. Học cách làm của Việt Nam, tại Indonesia hiện nay, Tổng thống Widodo đang áp dụng chế độ ưu đãi thuế cho các công ty nước ngoài và giúp các doanh nghiệp dễ dàng có giấy phép hơn.
Indonesia có nhân khẩu học lý tưởng để trở thành cường quốc sản xuất toàn cầu. Họ có nguồn dân số lớn thứ hai trên thế giới và tương đối trẻ. Tuy nhiên, nước này lại đang thiếu nguồn nhân lực trong các lĩnh vực hỗ trợ sản xuất. Theo Công ty Tư vấn kinh doanh toàn cầu McKinsey & Company, Indonesia chỉ có 8 sinh viên tốt nghiệp STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) trên mỗi 1.000 công dân.
Ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, trong số 56 công ty đã chuyển ra khỏi Trung Quốc từ tháng 4/2018 đến tháng 8/2019, có 26 công ty chuyển đến Việt Nam, 11 công ty đến Đài Loan và 8 công ty sang Thái Lan. Chỉ có 2 công ty chuyển đến Indonesia.