IMF: Giảm thâm hụt ngân sách là chiến lược thoát khủng hoảng

25/02/2010 07:00

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 23/2 kêu gọi Chính phủ các nước cắt giảm thâm hụt ngân sách, coi đây là biện pháp duy trì khả năng phục hồi kinh tế về lâu dài.

IMF: Giảm thâm hụt ngân sách là chiến lược thoát khủng hoảng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 23/2 kêu gọi Chính phủ các nước cắt giảm thâm hụt ngân sách, coi đây là biện pháp duy trì khả năng phục hồi kinh tế về lâu dài.

Trong báo cáo "Thoát khủng hoảng bằng các chính sách can thiệp", IMF nhấn mạnh việc áp dụng các chính sách can thiệp liên quan tới cuộc khủng hoảng hiện nay cần được xem xét trong bối cảnh hướng tới những thành tựu tăng trưởng mạnh, bền vững và cân bằng. IMF cho biết việc điều chỉnh tài chính rất khó thực thi, nhưng không phải là chưa có tiền lệ.

Theo IMF, các nước phát triển cần chuyển mức thâm hụt ngân sách 4,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay thành mức thặng dư ngân sách 3,7% GDP trong năm 2020. Để làm được điều này, nỗ lực cần thiết nhất là phải ổn định chi tiêu, bao gồm chi tiêu cho hệ thống y tế và lương hưu, tăng cường quản lý thuế... nhằm duy trì mức tăng trưởng bền vững trên toàn cầu.

Tổ chức gồm 186 quốc gia thành viên này cũng cảnh báo nếu mức nợ cao tiếp tục duy trì cùng một lúc ở các nền kinh tế lớn nhất thế giới, mức lãi sẽ tiếp tục tăng, ảnh hưởng tiêu cực tới đầu tư của khu vực tư nhân và tăng trưởng kinh tế của toàn cầu.

IMF khẳng định hiện còn quá sớm để các nước ngừng các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế phục hồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
IMF: Giảm thâm hụt ngân sách là chiến lược thoát khủng hoảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO