Hiện tượng bỏ rơi trẻ sơ sinh ở Myanmar

NGUYỄN CHÂU| 26/10/2017 07:04

Số lượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã tăng gấp 3 lần ở Yangon và Mandalay.

Hiện tượng bỏ rơi trẻ sơ sinh ở Myanmar

>>Lễ tốt nghiệp sơ sinh

Ashin Dhamma Nanda - người phát ngôn của tổ chức Yellow Wave Generation Parahita Group (ở Mandalay) cho biết, có tổng cộng 49 trẻ bị bỏ rơi đã được đưa đến tổ chức từ thiện Awar Aung Group từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, tăng mạnh từ con số 19 trẻ được tổ chức từ thiện này đón nhận hồi năm 2016.

Nguyên nhân chính được cho là khi công nghệ phát triển, giới trẻ dễ dàng tiếp cận được thói quen của các nước khác và bắt chước theo. Các cặp đôi chung sống với nhau nhưng khi có con thì họ bỏ rơi đứa bé. Một số trường hợp khác, khi bị bạn trai bỏ rơi, người mẹ cũng sẽ bỏ rơi đứa con.

Ngoài ra, nhiều người trẻ có con khi đến thành thị làm việc và khi phải trở về nông thôn, họ quyết định không mang đứa bé theo. Nhiều cha mẹ của các đứa bé này là sinh viên đại học. Các bậc phụ huynh ở nước này được kêu gọi phải quan tâm đến con cái nhiều hơn, đặc biệt là con gái, dù cho chúng đã đến tuổi vào đại học.

(Theo Myanmar Times)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hiện tượng bỏ rơi trẻ sơ sinh ở Myanmar
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO