Giá thuê nhân công vẫn tiếp tục tăng tại đa số các nước châu Âu

Nguồn: VTV| 20/04/2015 00:17

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế vừa công bố một thống kê cho thấy giá thuê nhân công vẫn tiếp tục tăng tại đa số các nước châu Âu, một yếu tố bất lợi trong cạnh tranh.

Giá thuê nhân công vẫn tiếp tục tăng tại đa số các nước châu Âu

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế vừa công bố một thống kê cho thấy giá thuê nhân công vẫn tiếp tục tăng tại đa số các nước châu Âu, một yếu tố bất lợi trong cạnh tranh.

Chủ thuê nhân công phải chi nhiều hơn nhưng không phải vì thế người lao động nhận được nhiều tiên hơn. Lý do là các loại thuế đánh vào tiền lương tăng liên tục từ 4 năm nay, theo báo Neue Zürcher Zeitung của Thụy Sĩ.

Chủ thuê lao động tất nhiên phải trả lương cho nhân công, đồng thời đóng bảo hiểm xã hội cho họ nữa. Người lao động nhận lương cũng phải đóng bảo hiểm xã hội cho bản thân, ngoài ra còn đóng thuế thu nhập. Tổng cộng các khoản này chiếm tỷ lệ khá lớn, giữ kỷ lục là tại Bỉ.

Báo Le Sour tại Bỉ lấy ví dụ một nhân viên có vợ và 2 con, lương tháng ở mức trung bình là 3.200 euro. Chi phí cho nhân viên này thật ra là hơn 4.000 euro, bởi vì chủ phải đóng bảo hiểm xã hội tới 878 euro.

Nhân viên này nhận 3.200 euro lương tháng, nhưng phải đóng bảo hiểm cho bản thân, trả thêm thuế thu nhập cá nhân nữa. Tóm lại, chủ sử dụng lao động tốn 4.000 euro nhưng nhân viên chỉ đem về nhà được có gần 2.000 euro. Nửa số tiền chủ sử dụng lao động bỏ ra để thuê nhân công rơi vào ngân sách nhà nước, dưới các dạng thuế khác nhau.

Sự khác biệt về mức thuế đánh vào tiền lương là khá lớn giữa các nước châu Âu. Theo báo Les Echos của Pháp, thuế đánh vào lao động tại Bỉ là nặng nhất châu Âu, tới 55,6%, nhưng tại Anh chỉ 31,1%.

Nhà nước nhẹ tay với các loại thuế đánh vào tiền lương thì chủ sử dụng lao động đỡ tốn kém hơn và người lao động có thu nhập tốt hơn, đó là sự lựa chọn của nước Anh với tỷ suất thuế không khác với nước Mỹ là bao. Có thể thấy rõ thuê nhân công tại châu Âu quá tốn kém so với tại Mỹ.

Các công đoàn đã dẫn chứng ở châu Âu thuế đánh vào lao động đang ở mức quá cao, trong khi thuế đánh vào tài sản và thu nhập từ tài sản thì lại quá thấp. Người lao động phải đóng thuế nhiều, thế nhưng người giàu có nhiều tài sản, nhiều nhà đất, cổ phiếu thì lại đóng mức thuế không tương xứng.

Theo báo Diário de Notícias của Bồ Đào Nha, tại châu Âu lúc này không chỉ giới chủ muốn giảm giá thuê nhân công mà ngay cả người lao động cũng biểu tình đòi sửa luật để giảm chi phí thuê lao động cho giới chủ.

Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý khác: Những sai phạm trong việc xây dựng của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; Nghịch lý hành tím Sóc Trăng; ECB: Hy Lạp cần khẩn trương đưa ra kế hoạch xử lý nợ cụ thể; ... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá thuê nhân công vẫn tiếp tục tăng tại đa số các nước châu Âu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO