Giá lương thực rơi vào vùng nguy hiểm

16/04/2011 08:23

Giá lương thực đã tăng 36% so với một năm trước và mức giá này đang ở vùng nguy hiểm. Báo động này được Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick đưa ra tại cuộc họp báo bên lề một loạt hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và WB diễn ra ở Mỹ cuối tuần này.

Giá lương thực rơi vào vùng nguy hiểm

Giá lương thực đã tăng 36% so với một năm trước và mức giá này đang ở vùng nguy hiểm. Báo động này được Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick đưa ra tại cuộc họp báo bên lề một loạt hội nghị mùa xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và WB diễn ra ở Mỹ cuối tuần này.

Ông Zoellick nói rằng giá lương thực tăng vọt một phần do chi phí nhiên liệu cao hơn liên quan tới các sự kiện ở Trung Đông và Bắc Phi.

BBC dẫn lời ông Zoellick nói rằng giá lương thực tăng vọt một phần do chi phí nhiên liệu cao hơn liên quan tới các sự kiện ở Trung Đông và Bắc Phi.

Theo báo cáo giám sát giá lương thực được WB công bố cùng ngày, 44 triệu người đã rơi xuống dưới ngưỡng nghèo với thu nhập 1,25 USD/ngày do giá lương thực cao hơn từ tháng 6/2010. Nếu giá lương thực tiếp tục tăng thêm 10% thì sẽ có thêm 10 triệu người nữa rơi vào tình trạng cực nghèo. WB dự đoán có khoảng 1,2 tỉ người đang sống với mức thu nhập dưới 1,25 USD/ngày.

“Chúng ta phải đặt lương thực lên ưu tiên và bảo vệ những người nghèo dễ bị ảnh hưởng trong xã hội, vì họ phải chi tiêu phần lớn thu nhập vào miếng ăn hằng ngày” - WB nhấn mạnh.

WB đề xuất một loạt giải pháp như khuyến khích các nước xuất khẩu lương thực giảm kiểm soát xuất khẩu, hạn chế sản xuất nhiên liệu sinh học, đưa ra các chương trình hỗ trợ xã hội và dinh dưỡng cho những người nghèo nhất, dự báo thời tiết tốt hơn, đầu tư mạnh hơn vào lương thực, ứng dụng công nghệ mới.

WB cũng cho rằng cần có các giải pháp để tránh cho các nước nghèo rơi vào bạo loạn vì giá lương thực leo thang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá lương thực rơi vào vùng nguy hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO