Giá dầu dưới mức 77 USD/thùng

Nguồn VietNamNet| 03/12/2009 05:25

Giá dầu đứng dưới 77 USD/thùng tại châu Á, do dự trữ xăng dầu tại Mỹ cao hơn dự báo, khiến giới đầu tư lo ngại lượng tiêu thụ vẫn chưa hồi phục.

Giá dầu dưới mức 77 USD/thùng

Giá dầu đứng dưới 77 USD/thùng tại châu Á, do dự trữ xăng dầu tại Mỹ cao hơn dự báo, khiến giới đầu tư lo ngại lượng tiêu thụ vẫn chưa hồi phục.

Dự trữ dầu tuần qua của Mỹ cao hơn dự tính.

Đầu giờ chiều 3/12, dầu thô giao tháng 1 tăng 22 xu, lên 76,83 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York.

Dầu sưởi tăng 0,71 xu lên 2,0435 USD/gallon, xăng tăng 1,06 xu lên 2,0034 USD/gallon. Tại London, dầu thô Brent giao tháng 1 tăng 43 xu lên 78,31 USD/thùng.

Phiên chốt hôm qua, giá dầu kỳ hạn đã giảm 1,77USD xuống 76,60 USD/thùng, sau khi Cơ quan thông tin năng lượng (EIA) cho biết dự trữ dầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 27/11 tăng hơn kỳ vọng.

Dự trữ dầu tăng 2,1 triệu thùng lên 339,9 triệu thùng, trong khi giới phân tích đoán sẽ giảm 1,3 triệu thùng. Dự trữ xăng tăng 4 triệu thùng lên 214,1 triệu thùng, cao hơn mức dự báo 900 nghìn thùng.

Các kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, đang giao dịch trên sàn New York, tăng 1,4 triệu thùng lên mức 30,9 triệu thùng.

Dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 1,2 triệu thùng, xuống còn 165,7 triệu thùng. Việc sử dụng nhà máy tinh chế giảm 0,6% điểm, còn lại 79,7% công suất.

Dầu thô trong khoảng 2 tháng nay đã dao động trong khoảng từ 75USD đến 82USD. Giá dầu đã nhận được sự hỗ trợ nhờ lượng cầu đang hồi phục ở Trung Quốc và Nhật Bản, nhưng lại bị cản đà tăng bởi sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế Mỹ.

"Chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong các số liệu của Mỹ”, Barclays Capital cho biết trong một báo cáo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giá dầu dưới mức 77 USD/thùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO