Gần 50% người lao động Hy Lạp tìm việc ở nước ngoài

25/12/2012 06:50

Tân Hoa xã ngày 24/12 đưa tin theo kết quả khảo sát mới đây của công ty tư vấn nguồn nhân lực Adecco (Thụy Sĩ), 49% trong số 400 người ở độ tuổi lao động tại Hy Lạp được hỏi ý kiến cho biết đang tìm việc ở nước ngoài trước tình hình khủng hoảng kinh tế trong nước.

Gần 50% người lao động Hy Lạp tìm việc ở nước ngoài

Tân Hoa xã ngày 24/12 đưa tin theo kết quả khảo sát mới đây của công ty tư vấn nguồn nhân lực Adecco (Thụy Sĩ), 49% trong số 400 người ở độ tuổi lao động tại Hy Lạp được hỏi ý kiến cho biết đang tìm việc ở nước ngoài trước tình hình khủng hoảng kinh tế trong nước.

Những người mất việc xếp hàng để đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp ở một một văn phòng quản lý thất nghiệp tại Athens (Hy Lạp)

Những người này nói họ không thể kiếm được việc làm ở Hy Lạp do kinh tế suy thoái và bi quan về việc làm tương lai. Khoảng 70% số người Hy Lạp đang kiếm việc làm ở nước ngoài cho biết họ thích làm việc ở các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU); 50% trong số họ cho biết sẳn sàng làm việc ở các nền kinh tế phát triển khác ngoài EU như Mỹ, Úc.

Những người cố gắng bám trụ tìm việc trong nước chủ yếu vì có những mối ràng buộc gia đình, chẳng hạn như có cha mẹ già hoặc con nhỏ.

Cũng theo kết quả khảo sát trên, cứ 10 người Hy Lạp ở độ tuổi lao động có 4 người thất nghiệp, trong đó hơn 33% đã thất nghiệp trong hơn hai năm qua. Theo số liệu chính thức do chính phủ Hy Lạp đưa ra, tỷ lệ thất nghiệp Hy Lạp ở mức hơn 25% trong năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gần 50% người lao động Hy Lạp tìm việc ở nước ngoài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO