EU: Hàng giả làm ngành công nghiệp thời trang thiệt hại 26 tỷ euro

Nguồn: VTV| 22/07/2015 03:59

Hàng giả, hàng nhái đang khiến ngành công nghiệp thời trang tại liên minh châu Âu thiệt hại hơn 26 tỷ euro mỗi năm.

EU: Hàng giả làm ngành công nghiệp thời trang thiệt hại 26 tỷ euro

Hàng giả, hàng nhái đang khiến ngành công nghiệp thời trang tại liên minh châu Âu thiệt hại hơn 26 tỷ euro mỗi năm, đây là con số thống kê mới nhất được một tổ chức nghiên cứu OHIM công bố.

Quần áo, giày dép, phụ kiện giả chiếm khoảng 10% số lượng các mặt hàng thời trang được bán tại EU. Nếu tính cả các tổn thất như nguồn thu chính phủ hay số lượng việc làm, thì tổng thiệt hại do hàng nhái gây ra cho ngành thời trang thậm chí lên tới hơn 43 tỷ euro mỗi năm.

Các nước có nhiều thương hiệu quần áo, giày dép nổi tiếng là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất do hàng giả, hàng nhái. Chỉ tính riêng tại Italy, ngành công nghiệp thời trang nước này đã bị tổn thất 4,5 tỷ euro và khoảng 50 nghìn việc làm do các loại sản phẩm giả này.

Tiếp theo là các tin tức đáng chú ý: Gói tín dụng ưu đãi 30 nghìn tỷ sẽ dừng triển khai từ tháng 6/2016; Chính thức mở đường bay Cần Thơ - Bangkok; Khắc phục tình trạng vỡ ống nước sông Đà; Mỹ: Citigroup bị phạt 770 triệu USD do lừa đảo thẻ tín dụng; Nông dân Pháp phản đối chính phủ tăng giá thực phẩm; ... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
EU: Hàng giả làm ngành công nghiệp thời trang thiệt hại 26 tỷ euro
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO