ECB hạ lãi suất xuống âm 0,3%

04/12/2015 06:44

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất tiền gửi trong một nỗ lực thúc đẩy lạm phát tại khu vực Eurozone.

ECB hạ lãi suất xuống âm 0,3%

Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) đã hạ lãi suất tiền gửi trong một nỗ lực thúc đẩy lạm phát tại khu vực Eurozone.

Hội đồng Thống đốc gồm 25 thành viên, nhóm họp tại Frankfurt hôm thứ Năm 3/12, đã hạ lãi suất tiền gửi thêm 10 điểm phần trăm xuống âm 0,3% (-0,3%) từ âm 0,2% trước đó, đúng như dự đoán của các nhà kinh tế học trong khảo sát Bloomberg - một động thái được đưa ra nhằm thúc đẩy hoạt động cho vay.

Trong khi đó, lãi suất tái cấp vốn vẫn được giữ nguyên ở 0,05%.

Bằng việc đưa ECB chìm sâu hơn vào vùng lãi suất âm, Chủ tịch ECB Mario Draghi sẽ tiếp tục thực hiện cam kết rằng ECB sẽ làm những gì cần thiết để thúc đẩy lạm phát càng nhanh càng tốt lên mục tiêu 2%. ECB cũng phát tín hiệu sẵn sàng mở rộng chương trình mua trái phiếu trị giá 1,1 nghìn tỷ euro (1,2 nghìn tỷ USD) - bắt đầu từ tháng 3 vừa qua.

Số liệu công bố hôm thứ Tư 2/12 càng khẳng định khả năng ECB sẽ hành động mạnh mẽ hơn nữa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu giảm tốc và giá năng lượng lao dốc. Lạm phát tại Eurozone 19 tháng 11 bất ngờ không tăng, giữ nguyên ở mức 0,1%, theo số liệu của Văn phòng Thống kê EU tại Luxembourg. Lạm phát lõi - không tính giá năng lượng và thực phẩm - giảm xuống 0,9%.

>ECB cho lưu hành đồng 20 euro mới với tính bảo mật cao

>ECB dự định duy trì gói nới lỏng định lượng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ECB hạ lãi suất xuống âm 0,3%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO