Đúc chuông mới cho Nhà thờ Đức Bà Paris

LÊ LÀNH / DNSGCT| 03/12/2012 07:18

Hai chuông lớn trong tám cái được đặt làm cho sang năm kỷ niệm 850 năm Nhà thờ Đức Bà – Notre Dame de Paris đã được rót trong một lò đúc hiếm hoi còn lại từ thế kỷ XIX ở Villedieu-de-Poêles, vùng Normandie.

Đúc chuông mới cho Nhà thờ Đức Bà Paris

Hai chuông lớn trong tám cái được đặt làm cho sang năm kỷ niệm 850 năm Nhà thờ Đức Bà – Notre Dame de Paris đã được rót trong một lò đúc hiếm hoi còn lại từ thế kỷ XIX ở Villedieu-de-Poêles, vùng Normandie.

Tổng linh mục Chánh xứ Nhà thờ Đức Bà Paris, đức cha Patrick Jacquin làm lễ thánh đúc chuông

Trưa 19/11, 9,5 tấn đồng và thiếc nóng chảy nghìn độ được rót từ từ vào khuôn chôn duới đất – chuông Gabriel đường kính 1,83m, nặng 4,16 tấn, chuông Bénoit-Josephe nhỏ hơn: 1,21m, 1,3 tấn.

Giám đốc một trong ba lò đúc chuông cổ truyền hiện nay ở Pháp, ông Paul Bergamo, cho đó là thời khắc thiêng liêng của bàn tay, khối óc, lòng thành. Quả chuông lớn Gabriel gióng lên âm thanh phù hợp với nốt nhạc La thăng, còn chuông Bénoit-Josephe – nốt Fa thăng.

Tám chuông mới cùng chuông cái Emmanuel 13 tấn sẽ hòa vang không trung như lần đầu năm 1856. Trong cuộc cách mạng Pháp 1789, người ta hạ tám chuông xuống để đúc đại bác, sau này có làm lại, nhưng tiếng bị rè.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đúc chuông mới cho Nhà thờ Đức Bà Paris
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO