Con số biết nói: 50 triệu

The Economist| 09/06/2009 09:11

Liên Hiệp Quốc cảnh báo, do suy thoái kinh tế, số người thất nghiệp trên thế giới có thể lên tới 50,4 triệu người trong năm nay.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo, do suy thoái kinh tế, số người thất nghiệp trên thế giới có thể lên tới 50,4 triệu người trong năm nay.

Trước đó, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo con số này là 40 triệu người. Các tổ chức này phải tăng dự báo thất nghiệp do dân số toàn cầu tăng và số người trẻ gia nhập thị trường lao động ngày càng nhiều.

Theo báo cáo Xu hướng thất nghiệp toàn cầu, số lao động mất việc làm trên thế giới vào cuối năm nay có thể đứng ở con số 209,6 triệu và 239 triệu người.

Năm 2007, con số này là 180,2 triệu người và cuối năm 2008 là 188,6 triệu người. ILO cho biết, ít nhất 29 triệu việc làm có thể giữ được nếu các công ty tổ chức tái huấn luyện cho người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Con số biết nói: 50 triệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO