Chết vì... thở

THANH TÂM (theo AFP)| 18/05/2014 07:09

Dữ liệu của một cuộc thăm dò thực hiện tại 1.600 thành phố khắp 91 quốc gia cho thấy dân chúng sống trong các thành phố này đang hít thở không khí bẩn.

Chết vì... thở

Dữ liệu của một cuộc thăm dò thực hiện tại 1.600 thành phố khắp 91 quốc gia cho thấy dân chúng sống trong các thành phố này đang hít thở không khí bẩn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói sự kiện này gây nguy cơ cho hàng triệu người về các vấn đề sức khỏe dài hạn và nghiêm trọng.

WHO ước tính 3,7 triệu người dưới 60 tuổi đã chết yểu vì ô nhiễm không khí ngoài trời vào năm 2012. Gần 90% trong số những cái chết này xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, với con số lớn nhất ở các vùng Tây Thái Bình Dương và Đông Nam châu Á.

Không khí xấu làm tăng thêm nguy cơ chết vì đau tim và đột quỵ, cũng như các chứng bệnh về hô hấp và ung thư...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chết vì... thở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO