Châu Á là thiên đường cho các thương hiệu xa xỉ

14/04/2011 00:16

Hong Kong, Singapore, Tokyo và Bắc Kinh nằm trong số 10 địa điểm lý tưởng cho các thương hiệu xa xỉ trên thế giới.

Châu Á là thiên đường cho các thương hiệu xa xỉ

Hong Kong, Singapore, Tokyo và Bắc Kinh nằm trong số 10 địa điểm lý tưởng cho các thương hiệu xa xỉ trên thế giới.

Nhãn hiệu thời trang xa xỉ Louis Vuiton xuất hiện tại nhiều thành phố châu Á.

Theo khảo sát mới đây của hãng tư vấn bất động sản CB Richard Ellis, châu Á tiếp tục là mục tiêu chủ chốt của các thương hiệu hàng cao cấp. Họ đã mở các đại lý bán lẻ tại nhiều địa điểm và mở rộng các chuỗi phân phối chính ở đây.

Hong Kong tiếp tục là địa điểm được các nhãn hàng xa xỉ ưa thích nhất với sự có mặt của 84 thương hiệu. Singapore và Tokyo xếp ở vị trí thứ 7 và 8, đều thu hút 69% các thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Bắc Kinh nằm ở vị trí thứ 10 với 67% số thương hiệu cao cấp chọn đây là điểm đầu tư.

Theo Xinhua, Hong Kong cũng là thành phố hấp dẫn nhất đối với các hãng bán lẻ quốc tế. 41% số hãng bán lẻ được hỏi có đại lý tại đây. Các thành phố khác ở châu Á cũng chiếm ưu thế trong 20 thành phố hàng đầu cho các nhà bán lẻ, trong đó có Singapore, Bắc Kinh, Thượng Hải và Tokyo. Riêng Singapore, Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong Kong đã thu hút đến hơn một phần ba các nhà bán lẻ châu Âu.

Khảo sát trên bao quát 323 hãng bán lẻ hàng đầu thế giới tại hơn 200 thành phố trên nhiều lĩnh vực như thời trang và hàng xa xỉ, hệ thống siêu thị, quán cà phê và nhà hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Châu Á là thiên đường cho các thương hiệu xa xỉ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO