Càng giàu càng thích "hồng"

PHƯƠNG MIÊN (Reuters)| 21/05/2017 07:46

Giới siêu giàu ngày càng thích đầu tư vào những viên kim cương hồng tự nhiên.

Càng giàu càng thích

Giới siêu giàu ngày càng thích đầu tư vào những viên kim cương hồng tự nhiên.  

Đọc E-paper

Kim cương có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm xanh, vàng, đỏ và hồng, nhưng màu hồng vốn rất hiếm và có tính thẩm mỹ cao. Và các nhà đầu tư khôn ngoan đã sớm nhận ra giá trị của những viên đá màu hồng này.

Hiện có hẳn một thị trường mua bán riêng dành cho kim cương hồng. Ước tính, khoảng 90% kim cương hồng trên thế giới nằm tại mỏ Argyle ở Rio Tinto (Tây Úc).

Mỏ này hoạt động từ năm 1983 và sẽ đóng cửa vào năm 2021 với lý do cạn kiệt tài nguyên. Dù không tiết lộ con số cụ thể nhưng theo đại diện của Rio, số kim cương Argyle Rio Tinto hồng có mức tăng trưởng trung bình hai con số chỉ trong một thập kỷ qua. Những mỏ kim cương khác nằm rải rác khắp thế giới nhưng ít có được loại kim cương hồng nói trên.

>>Cận cảnh những mỏ kim cương lớn nhất thế giới

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Càng giàu càng thích "hồng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO