Cần dừng ngay mọi hoạt động mua bán ngà voi

HÀ CÚC (AFP)| 07/10/2015 03:36

Số lượng đang bị giảm sút trầm trọng vì các mạng lưới tội phạm bán sừng tê giác và ngà voi với giá cao, đặc biệt tại một số nước châu Á.

Cần dừng ngay mọi hoạt động mua bán ngà voi

"Cuộc tuần hành toàn cầu" để bảo vệ voi và tê giác đang diễn ra tại Nairobi, Johannesburg và London.

Đọc E-paper

Người biểu tình phải xuống đường vì số lượng đang bị giảm sút trầm trọng vì các mạng lưới tội phạm bán sừng tê giác và ngà voi với giá cao, đặc biệt tại một số nước châu Á.

Có hơn 35.000 con voi bị giết mỗi năm để lấy ngà làm đồ trang sức. Mỗi 8 giờ có một con tê giác bị giết để lấy sừng. Theo các nhà tổ chức, hy vọng duy nhất cho việc sống còn của những con vật này nằm ở chỗ chấm dứt ngay tức khắc việc mua bán ngà voi và sừng tê giác "hợp pháp" và "bất hợp pháp", để hai loài này có cơ may phục hồi sau nhiều thập niên bị giết hại hàng loạt.

Hai lãnh đạo quyền lực nhất thế giới là Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý thi hành lệnh cấm gần như toàn thể việc buôn bán ngà voi.

>Mang giấc mơ của voi

>Nhu cầu sừng tê giác vẫn tăng, bất chấp nỗ lực ngăn chặn

>Vẽ móng tay cứu tê giác

>Công nghiệp sản xuất Ấn Độ: Voi qua những lỗ kim

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cần dừng ngay mọi hoạt động mua bán ngà voi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO