Các ứng cử viên tổng thống giàu nhất lịch sử nước Mỹ

P.V (theo CNBC)| 27/08/2012 06:28

Lịch sử chính trị Mỹ chỉ ra rằng không có một ông chủ nhà trắng nào có thể giành chiến thắng mà không có tiền, thậm chí cần phải có rất nhiều tiền.

Các ứng cử viên tổng thống giàu nhất lịch sử nước Mỹ

Lịch sử chính trị Mỹ chỉ ra rằng không có một ông chủ nhà trắng nào có thể giành chiến thắng mà không có tiền, thậm chí cần phải có rất nhiều tiền.

Các chính trị gia trong quá trình chạy đua vào ngôi vị cao nhất nước Mỹ thường cố gắng thể hiện một thái độ thân thiện, hòa nhã và yêu mến cử tri. Tuy nhiên, chỉ thái độ thì không thể làm nên thắng lợi. Lịch sử chính trị Mỹ chỉ ra rằng không có một ông chủ nhà trắng nào có thể giành chiến thắng mà không có tiền, thậm chí cần phải có rất nhiều tiền.

Nhân dịp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra, hãy cùng xem lại bảng xếp hạng 10 ứng cử viên chạy đua tống thống Mỹ giàu nhất kể từ năm 1992 với các số liệu do Wealth-X, một công ty tình báo toàn cầu chuyên về thông tin tài sản cá nhân cung cấp.

Một số người trong danh sách có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng điều bất ngờ nhất là những nhân vật không thuộc danh sách – như cha con tổng thống Bush, Herman Cain, Rick Perry và John McCain…, những nhân vật tầm cỡ mà ai cũng nghĩ họ hiển nhiên sẽ xuất hiện trong bảng tổng sắp này.

10. John Edwards

Giá trị tài sản ước tính: 45 triệu USD

Cựu Thượng nghị sĩ Bắc Carolina John Edwards trở thành người được Đảng dân chủ đề cử chạy đua tổng thống vào năm 2004 và 2008. Lần tiến xa nhất của ông là vào năm 2004, khi ông trở thành ứng cử viên phó tổng thống của Thượng nghị sĩ John Kerry của tiểu bang Massachusetts. Tuy nhiên, sau đó cặp đôi này bị đánh bại bởi George W. Bush và Dick Cheney.

Edwards hiện sở hữu khối tài sản trị giá 45 triệu USD, phần lớn trong số đó đến từ các quỹ đầu cơ và chiến thắng trong các vụ kiện tụng.

9. Rudy Giuliani

Giá trị tài sản ước tính: 65 triệu USD

Rudy Giuliani là thị trưởng thành phố New Yorktừ tháng 1/1993 đến tháng 12/2001. Ông được Nữ hoàng Elizabeth II của Anh phong tước hiệp sĩ , là nhân vật quan trọng giúp cho kế hoạch tái đắc cử của tổng thống George W. Bush thành công vào năm 2004. Năm 2008, Giuliani trở thành một trong các đại diện tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa, tuy nhiên thất bại và sau đó trở thành người đứng sau hỗ trợ cho thượng nghị sĩ John McCain của Arizona.

Tài sản của Giuliani hiện vào khoảng 65 triệu USD, kết quả sau nhiều năm làm thị trưởng, sau đó mở công ty riêng có tên Giuliani Partners chuyên tư vấn quản lý và an ninh.

8. Jon Huntsman

Giá trị tài sản ước tính: 70 triệu USD

Là cựu thống đốc bang Utah, Jon Huntsman được tổng thống Obama bổ nhiệm làm đại sứ tại Trung Quốc từ năm 2009. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự bổ nhiệm này chứng tỏ chính quyền Obama đánh giá cao năng lực và kiến ​​thức phương đông của Huntsman, tuy nhiên cũng có một số suy đoán cho rằng đó là mục đích của Obama nhằm tránh 1 nguy cơ đe dọa triển vọng tái đắc cử của tổng thống Obama vào năm nay.

Nhân vật này trở thành một ứng cử viên chạy đua tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2011, nhưng không bắt kịp tốc độ với Mitt Romney, sau đó ông rút lui và ủng hộ đại diện duy nhất của đảng cộng hòa.

7. Hillary Clinton

Giá trị tài sản ước tính: 85 triệu USD

Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton được bầu vào thượng viện Mỹ vào năm 2000 với vai trò đại diện New York, mặc dù chỉ sống tại đây trong một thời gian ngắn. Trên thực tế, bước vào thượng viện chỉ là bước đệm để bà chạy đua ngôi vị tổng thống.

Tuy nhiên cuối cùng bà chấp nhận để thua Barack Obama - thượng nghị sĩ đến từ ​​Illinois– người trở thành tổng thống Mỹ sau đó và bổ nhiệm Hillary làm ngoại trưởng.

6. Bill Clinton

Giá trị tài sản ước tính: 85 triệu USD

Bill Clinton là vị tổng thống thứ 42 của Mỹ. Tham gia tranh cử tổng thống vào năm 1992, Clinton có lợi thế hơn vị tống thống đương nhiệm không được lòng dân khi đó - George HW Bush. 4 năm sau đó, mặc dù vấp phải nhiều sự phản đối quyết liệt, ông vẫn được tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

5. Al Gore

Giá trị tài sản ước tính: 100 triệu USD

Al Gore là phó tướng của tổng thống Clinton, sau đó tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2000, tuy nhiên để thua cựu thống đốc bang Texas George W. Bush, người sau đó trở thành vị tổng thống thứ 43 của nước Mỹ. Sau thất bại đó, Gore rời chính trường, chuyển trọng tâm hoạt động sang bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

4. John Kerry

Giá trị tài sản ước tính: 240 triệu USD

Năm 2004, thượng nghị sĩ John Kerry của tiểu bang Massachusetts trở thành đại diện đảng dân chủ chạy đua tổng thống với tổng thống đương nhiệm George W. Bush. Xuất phát từ ngành quân sự, nhiều người khi đó cho rằng Kerry là một sự lựa chọn hợp lý cho nước Mỹ sau cú sốc từ vụ khủng bố 11/9/2001.

Tuy nhiên, Kerry thất bại và trở lại hoạt động tại thượng viện. Khối tài sản của Kerry phần lớn đến từ người vợ Teresa Heinz – người thừa kế công ty HJ Heinz.

3. Mitt Romney

Giá trị tài sản ước tính: 250 triệu USD

Mitt Romney là thống đốc bang Massachusetts từ năm 2002 đến 2006 và trở thành đại diện tranh cử tổng thống của Đảng cộng hòa từ năm 2007.

Sau khi chịu thua McCain vào cuộc chạy đua năm 2008, Romney quay sang ủng hộ McCain, tuy nhiên phe cộng hòa sau đó đã thất bại trước Obama. Không bỏ cuộc, Romney tiếp tục đại diện cho đảng cộng hòa trong lần tranh cử năm nay, chiến đấu với tổng thống Obama.

Doanh nhân Romney hiện là một trong 3.140 người giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản trị giá 250 triệu USD, phần lớn đến từ khoản đầu tư trong các ngân hàng, tổ chức tín dụng, bất động sản.

2. Steve Forbes

Giá trị tài sản ước tính: 450 triệu USD

Steve Forbes là chủ biên tạp chí Forbes, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành nhà xuất bản Forbes Inc., cháu trai người sáng lập hãng tin tức nổi tiếng này.

Xuất thân từ giới truyền thông, Forbes có nhiều lợi thế khi tham gia tranh cử chức tổng thống vào năm 1996 và 2000, tuy nhiên không thành công. Sau khi từ bỏ sự nghiệp chính trị, Forbes tiếp tục theo đuổi truyền thông, là một tiếng nói nổi bật trong giới chính trị bảo thủ, và có tầm ảnh hưởng trong nội bộ đảng.

1. Ross Perot

Giá trị tài sản ước tính: 3,58 tỷ USD

Người giàu nhất trong số các ứng cử viên tổng thống Mỹ là Ross Perot – tham gia tranh cử trong 2 năm 1992 và 1996. Không chỉ giàu có, Ross Perot còn là người có tài hùng biện và gây được tiếng vang trong giới cử tri, tuy nhiên ông không tiến sâu vào được vòng tổng tuyển cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Các ứng cử viên tổng thống giàu nhất lịch sử nước Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO