Boeing 747 cuối thời hoàng kim

THANH TÂM (CNN)| 10/07/2014 02:00

Chiếc Boeing 747 thứ 1.500 vừa được giao cho Hãng Hàng không Đức Lufthansa để tung cánh trên trời xanh thế giới.

Boeing 747 cuối thời hoàng kim

Chiếc Boeing 747 thứ 1.500 vừa được giao cho Hãng Hàng không Đức Lufthansa để tung cánh trên trời xanh thế giới.

Đọc E-paper

1.500 là con số kỷ lục nhưng cũng không gây ngạc nhiên vì Boeing 747 như là huyền thoại suốt 5 thập niên của ngành hàng không. Từ khi lần đầu ra mắt vào năm 1969 tại Paris Air Show, Boeing 747 với hình dạng đặc trưng và kích thước khổng lồ đã mở ra cánh cửa du hành hàng không cho hàng triệu du khách bình dân.

Khả năng bay lâu hơn và sức chứa gấp đôi hành khách so với các máy bay "đàn anh", Boeing 747 giúp giảm giá vé và tăng lượng khách cho ngành. Tuy nhiên, mốc 1.500 máy bay xuất xưởng này đến cùng lúc thoái trào của Boeing.

Ngày nay, các hãng hàng không chuộng máy bay cỡ trung như 777 hoặc Airbus A330 để có lịch bay nhiều, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Thực tế, năm nay, hãng ANA của Nhật sẽ cho 2 chiếc 747 "về hưu" vì lý do kinh tế.

>Biệt thự được xây từ máy bay Boeing 747
>Airbus vượt mặt Boeing tại triển lãm hàng không
>
Airbus, Boeing và... cái mũi của Pinocchio
>Bài học về gia công từ Boeing

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Boeing 747 cuối thời hoàng kim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO