Biểu tượng nữ quyền của Mỹ vượt biên giới liên Triều, kêu gọi hòa bình

THANH TÂM (theo CNN)| 27/05/2015 06:22

Chúng tôi thay mặt các phụ nữ của Triều Tiên và Hàn Quốc băng qua DMZ. Hơn 60 năm im lặng không có ích gì. Tại sao không thử kết nối mọi người?", Gloria Steinem - biểu tượng nữ quyền của Mỹ, nói.

Biểu tượng nữ quyền của Mỹ vượt biên giới liên Triều, kêu gọi hòa bình

Một nhóm các nhà hoạt động quốc tế gồm 30 phụ nữ từ 15 quốc gia đi băng qua Khu Phi quân sự (DMZ) chia cách biên giới CHDCND Triều Tiên với Hàn Quốc để kêu gọi hai bên xóa bỏ căng thẳng.

Đọc E-paper

Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến năm 1950-1953 chỉ kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình.

Biên giới dọc DMZ là một trong những nơi căng thẳng nhất trên thế giới.

Hai nước rất ít liên lạc trực tiếp với nhau và việc công dân của bất kỳ bên nào băng qua DMZ đều bị xem là phạm tội.

Bất chấp nguy hiểm, nhóm các nhà hoạt động nữ này vẫn quyết tâm băng qua DMZ trong bối cảnh Triều Tiên vừa tuyên bố chế tạo thành công đầu đạt hạt nhân đủ nhỏ để gắn vào tên lửa.

"Chúng tôi thay mặt các phụ nữ của Triều Tiên và Hàn Quốc băng qua DMZ. Họ không thể đi nên chúng tôi phải đi. Hơn 60 năm im lặng không có ích gì. Tại sao không thử kết nối mọi người?", Gloria Steinem, 81 tuổi, một biểu tượng của Mỹ trong phong trào nữ quyền, nói.

>Vì sao Triều Tiên dồn dập thách thức Hàn Quốc?
>“So găng” kinh tế Triều Tiên - Hàn Quốc
>Tổng thống Hàn Quốc đề xuất đàm phán với CHDCND Triều Tiên
>Triều Tiên - Hàn Quốc đụng độ, chứng khoán châu Á rúng động

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Biểu tượng nữ quyền của Mỹ vượt biên giới liên Triều, kêu gọi hòa bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO