Biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại cho thế giới 2.500 tỷ USD

Nguồn: VTV| 06/04/2016 01:03

Lượng tài sản tài chính toàn cầu trị giá trung bình 2.500 tỷ USD có thể bị mất đi do các ảnh hưởng tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại cho thế giới 2.500 tỷ USD

Lượng tài sản tài chính toàn cầu trị giá trung bình 2.500 tỷ USD có thể bị mất đi do các ảnh hưởng tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu.

Bản báo cáo của Trường Đại học kinh tế và khoa học chính trị London chỉ rằng, cứ mỗi 1% khả năng tăng nhiệt độ toàn cầu lên đồng nghĩa một lượng tài sản trị giá 24 tỷ USD đối mặt nguy cơ biến mất.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan và ô nhiễm môi trường không chỉ gây thiệt hại lớn cho hoạt động kinh doanh mà còn làm giảm năng suất và thu nhập của người lao động.

Tiếp theo Bản tin Tài chính - Kinh doanh là những tin tức đáng chú ý khác: Bộ Công thương phản hồi về việc các nhà máy sản xuất ethanol ngừng hoạt động; Thực tế đội vốn của các dự án trúng thầu giá thấp; Bê bối trốn thuế từ vụ rò rỉ thông tin Panama Papers... Mời quý vị quan tâm theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Biến đổi khí hậu có thể gây thiệt hại cho thế giới 2.500 tỷ USD
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO