Australia: Người nước ngoài đầu tư vào bất động sản tăng 75%

12/04/2016 06:20

Các nhà đầu tư từ Trung Quốc trong tài khóa 2014-2015 đã lần đầu tiên “soán ngôi” Mỹ để trở thành nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất tại Australia, chiếm khoảng 36% tổng giá trị đầu tư vào nhà đất.

Australia: Người nước ngoài đầu tư vào bất động sản tăng 75%

Trong tài khóa 2014 - 2015, có tới 36.841 hồ sơ mua bất động sản tại Australia không phải từ công dân nước này, tăng 60% so với năm ngoái và tăng 75% về giá trị, đạt 60,75 tỷ AUD (khoảng 46,17 tỷ USD).

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Xem xét Đầu tư Nước ngoài tại Australia, trong tài khóa 2014-2015 có tới 36.841 hồ sơ mua bất động sản từ những người không phải là công dân nước này, tăng 60% so với năm ngoái và tăng 75% về giá trị, đạt 60,75 tỷ AUD (khoảng 46,17 tỷ USD).

Trong đó, 2/3 số hồ sơ đăng ký mua bất động sản là của người Trung Quốc.

Các nhà đầu tư từ Trung Quốc trong tài khóa 2014-2015 đã lần đầu tiên “soán ngôi” Mỹ để trở thành nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn nhất tại Australia, chiếm khoảng 36% tổng giá trị đầu tư vào nhà đất (kể cả vì mục đích ở và thương mại), cao hơn gấp 3 lần giá trị đầu tư từ các nhà đầu tư Mỹ và 6 lần các nhà đầu tư từ Singapore vào lĩnh vực này.

Nằm trong top 5 này còn phải kể đến các nhà đầu tư từ Malaysia và Hàn Quốc.

Trung Quốc tiếp tục giữ ngôi vị là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Australia tính theo tổng đầu tư trên các lĩnh vực gồm du lịch, chế tạo, nông nghiệp và khai khoáng với 46,5 tỷ AUD. Mỹ đứng thứ hai (25 tỷ AUD), tiếp đến là Singapore (9,9 tỷ AUD), Nhật Bản (8,6 tỷ AUD) và Canada với 7,8 tỷ AUD).

>4 xu hướng đầu tư bất động sản năm 2016

>Singapore đứng đầu châu Á về đầu tư bất động sản ở nước ngoài

>Quá nhiều người Trung Quốc mua nhà, Australia cảnh báo bong bóng BĐS

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Australia: Người nước ngoài đầu tư vào bất động sản tăng 75%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO